Lai Châu hạn chế lễ hội để ngăn virus corona mới xâm nhập

Sáng 30/1, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát, phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, huyện, thành phố; đặc biệt là ngành Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh... tăng cường kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch xâm nhập vào địa bàn; chủ động phòng chống dịch, dự phòng điều trị tại chỗ, nhân lực tại chỗ, kinh phí tại chỗ.

Các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống dịch, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ phải cách ly tuyết đối không để dịch lây lan, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng Trung ương để xét nghiệm sớm.

Tỉnh thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, sẵn sàng công bố nếu có dịch; chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch, chuẩn bị tốt khu vực cách ly.

Các địa phương hạn chế tổ chức lễ hội, tập trung đông người để chủ động kiểm soát dịch; quản lý chặt chẽ du khách vào địa bàn và kiểm soát tốt các triệu chứng dịch.

Các địa phương phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai các biện pháp cấm người qua lại đường mòn lối mở; cấm nhập khẩu các loại động vật hoang dã; tuyên truyền nhân dân hạn chế đi thăm thân bên kia biên giới và chủ động thành lập các bệnh viện dã chiến; tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới nhân dân, trong các trường học.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Nguyễn Văn Đối thông báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu hiện có hơn 270 km đường biên giới, với 2 cửa khẩu chính và nhiều đường tiểu ngạch tiếp giáp với Trung Quốc. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đến nay tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Qua thống kê của cơ quan chức năng địa phương, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, có trên 4.600 người từ Trung Quốc về tỉnh Lai Châu. Đến nay, tỉnh Lai Châu giám sát phát hiện 2 trường hợp nghi mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Một phụ nữ 30 tuổi có hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, có triệu chứng sốt, ho, đau ngực, chảy nước mũi. Người phụ nữ khởi hành từ Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 19/1 bằng xe khách qua cửa khẩu Lạng Sơn về tới Lai Châu ngày 22/1, về nhà được một ngày thì có sự trùng lặp con trai 51 tháng tuổi cũng bị sốt.

Hiện nay, cả hai mẹ con đã được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên và được điều tra theo phiếu, lấy mẫu gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus corona, dương tính với Cúm A/H1N1 và virus Adeno.

Chú thích ảnh
Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lai Châu báo cáo tình hình kiểm soát đường biên giáp với Trung Quốc trong những ngày qua.

Từ ngày 25/1 đến ngày 28/1, Lai Châu có hơn 250 hành khách nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, không phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Toàn bộ hành khách trước khi nhập cảnh được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã phát tờ rơi khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và phun khử trùng môi trường tại khu vực cửa khẩu. Địa phương đã cấp 150 khẩu trang và 50 bộ trang phục bảo hộ cá nhân để bảo vệ cho cán bộ y tế.

Tỉnh Lai Châu đã tăng cường các lực lượng kiểm soát, hạn chế khách xuất cảnh qua các cửa khẩu, cấm người qua lại qua các đường mòn, lối mở với Trung Quốc, giám sát chặt chẽ khách qua lại cửa khẩu để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, cách ly và điều trị kịp thời.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết: Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở; đồng thời, tăng cường tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc trên đia bàn hạn chế qua lại thăm thân, làm ăn với bên kia biên giới; trao đổi với các đồn bạn về công tác kiểm soát phòng chống dịch, hỗ trợ các đồn bạn 15.000 khẩu trang y tế để phối hợp phòng chống dịch.  

Tin, ảnh: Quý Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.