Lễ hội nhằm tưởng nhớ và ngợi ca người anh hùng Thánh Gióng có đánh thắng giặc Ân dưới thời Vua Hùng Vương dựng nước, đem lại thái bình cho đất nước. Tục truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, Ngài phi ngựa tới chân núi Sóc, cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Lễ hội đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Quần thể khu di tích đền Sóc, thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bao gồm 6 công trình: Đền Hạ (đền Trình), chùa Đại Bi, đền Mẫu, đền Thượng (đền Sóc), tượng đài Thánh Gióng và nhà bia. Trong đó, đền Thượng là nơi thờ Thánh Gióng và tổ chức lễ hội, với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: Lễ mộc dục, lễ rước, lễ dâng hương, lễ hóa voi và ngựa…
Hội Gióng đền Sóc Sơn là lễ hội lớn hàng năm, với sự tham gia của nhiều làng lân cận trong vùng và được người dân chuẩn bị chu đáo từ sớm.
Màn múa lân khai hội đền Sóc năm 2020.Lễ rước ngựa sắt của người dân thôn Phù Mã, xã Phù Linh.
Lễ rước ngà voi của xã Đức Hoà.Lễ rước cỏ voi của người dân thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang. Lễ rước voi chiến của người dân thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược.
Nghi thức rước vị nữ tướng tại Lễ hội đền Sóc năm 2020.
Các bà, các cô mặc trang phục lễ hội truyền thống nổi bật.
Lễ rước cầu húc của người dân thôn Xuân Dục, xã Tân Minh. Đông đảo du khách thập phương về dự lễ khai hội đền Sóc năm 2020Người dân xin lộc hoa tre trong ngày hội cầu mong một năm sức khỏe, may mắn…Nhiều người dân chọn mua lộc hoa tre màu sắc bắt mắt để đem về nhà bày lấy may.Người dân đeo khẩu trang do lo ngại dịch viêm phổi chỗ đông người, nhưng vẫn hào hứng tham gia lễ hội.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.