Lai Châu: Di dời 37 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao

Tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, có 37 hộ dân thuộc ba bản Hua Cưởm 1, 2, 3 nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.
Chú thích ảnh
Bản mới tái định cư Hua Cưởm 1 khang trang và sạch đẹp, gần trung tâm.

Các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã khẩn trương báo cáo, khảo sát, lập kế hoạch để hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi mới an toàn.

Theo lãnh đạo huyện Tân Uyên, do ảnh hưởng mưa lũ vào tháng 6/2018, trên địa bàn 3 bản Hua Cưởm 1, 2, 3 có 54 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 37 hộ với 200 nhân khẩu dân tộc Mông nằm trong vùng nguy hiểm cần phải di chuyển gấp đến nơi an toàn. Huyện Tân Uyên đã khẩn trương họp bàn, xây dựng Đề án sắp xếp dân cư tập trung Hua Cưởm 1. Theo đó, 37 hộ được bố trí theo hình thức sắp xếp tập trung tại bản Hua Cưởm 1, mỗi hộ dân được cấp từ 150 - 200m2 đất để dựng nhà, làm vườn trồng rau. Ban Quản lý dự án huyện Tân Uyên cùng chính quyền địa phương tổ chức bốc thăm chia lô cho các hộ.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết, ngay sau khi Đề án sắp xếp dân cư tập trung bản Hua Cưởm 1 được phê duyệt thực hiện với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng, huyện đã nhanh chóng di dời các hộ dân. Hiện nay, mặt bằng di chuyển tập trung các bản Hua Cưởm 1, 2, 3 nằm trên địa bàn Hua Cưởm 1 đã được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt. Mặt bằng an toàn khi mưa lũ, thuận tiện cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, một số vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ đã được giải quyết kịp thời giúp nhân dân tin tưởng đảm bảo tiến độ di chuyển, định canh, định cư. Chính quyền huyện đã chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến bộ xây dựng đường giao thông, nước sinh hoạt, điện...

Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước là hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để thực hiện việc di chuyển nhà ở theo Quyết định 1776 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để thực hiện san mặt bằng, san nền làm nhà (kinh phí từ quỹ huy động hỗ trợ do MTTQ huyện Tân Uyên kêu gọi). Hiện nay, đã có 30/37 hộ đến nơi ở mới, 7 hộ đang trong giai đoạn xây nhà, di chuyển đồ đạc. Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền người dân đảm bảo di chuyển đến nơi ở mới trước mùa mưa năm 2019.

Có mặt tại mặt bằng bố trí tái định cư tập trung Hua Cưởm 1, chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà được bà con xây dựng kiên cố. Cơ sở hạ tầng, đường, điện, nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ giúp người dân yên tâm định cư. Đặc biệt, mặt bằng nằm ngay cạnh đường vành đai giao thông liên xã, giáp hệ thống trường học các cấp và gần khu sản xuất chính của 3 bản Hua Cưởm 1,2,3 nên đời sống của người dân sau khi di chuyển về nơi ở mới có nhiều thuận lợi hơn.

Gia đình bà Hạng Thị Sông, bản Hua Cưởm 1 đang dần hoàn thiện bếp và nền nhà. Bà Sông cho biết: Trước đây, gia đình tôi ở bản Hua Cưởm 2, do mưa lũ nên cả nhà chuyển về đây định cư, tuy hơi xa nơi canh tác ở bản cũ nhưng yên tâm không phải sơ tán mỗi khi có mưa lớn.

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.