Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh bước vào buổi thi cuối, làm bài thi 2 môn tự chọn

Sáng 12/6, thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 bước vào buổi thi cuối, với 2 môn tự chọn. Sau hai môn thi bắt buộc trong ngày thi đầu tiên là Ngữ văn và Toán, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với tâm lý thoải mái hơn, bớt áp lực.
Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (phường Cửa Nam) hoàn thành ngày thi đầu tiên. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ - Công nghiệp, Công nghệ - Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn). Tất cả các môn thi hôm nay đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn tự chọn như sau: Vật lí có 389.630 thí sinh (năm 2025 là 354.298 thí sinh); Hoá học có 253.966 thí sinh (năm 2025 là 246.700 thí sinh); Sinh học có 70.303 thí sinh (năm 2025 là 72.669 thí sinh); Lịch sử có 570.800 thí sinh (năm 2025 là 499.357 thí sinh); Địa lí có 448.725 thí sinh (năm 20025 là 494.081 thí sinh); Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh (năm 2025 là 252.083 thí sinh); Tin học có 18.691 thí sinh (năm 2025 có 7.716 thí sinh); Công nghệ định hướng Công nghiệp có 7.402 thí sinh (năm 2025 có 2.428 thí sinh); Công nghệ định hướng Nông nghiệp có 31.091 thí sinh (năm 2025 có 21.962 thí sinh); Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh (năm 2025 có 364.979 thí sinh).

Mỗi phòng thi bài tự chọn có thể tổ chức thi nhiều môn khác nhau cùng lúc. Môn thứ nhất bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35, kết thúc lúc 8 giờ 25 và môn thứ hai bắt đầu từ 8 giờ 40, kết thúc lúc 9 giờ 30 phút.

Trong ngày thi đầu tiên, cả nước vẫn ghi nhận một số thí sinh vi phạm quy chế thi, đem điện thoại vào phòng thi. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục lưu ý thí sinh cần nắm vững và thực hiện nghiêm quy chế thi; tuyệt đối không mang các vật dụng cấm vào khu vực thi, đặc biệt là điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị thu phát thông tin, ngay cả khi đã tắt nguồn. Việc vi phạm không chỉ dẫn đến bị đình chỉ thi, hủy bỏ toàn bộ kết quả mà còn để lại “lịch sử” trong hồ sơ học tập và có thể bị xử lý hình sự nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Đúng 16h ngày 11/6/2026, hồi trống hết giờ làm bài thi môn Toán tại các điểm thi tốt nghiệp THPT của thành phố Hà Nội vang lên cũng là lúc các thí sinh Thủ đô hoàn thành ngày thi đầu tiên. Ảnh: TTXVN

Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật, mọi hành vi gây lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi của thí sinh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Các thí sinh, phụ huynh và xã hội cũng cần cảnh giác trước tin giả và “đề thi rò rỉ”, không tin tưởng, không mua bán và không lan truyền các thông tin về việc “lộ đề thi” trên mạng xã hội vì có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc gây hoang mang tâm lý cho các thí sinh.

Thí sinh và người dân tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi để thu hút sự chú ý. Đây là hành vi không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn của kỳ thi, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, phụ huynh mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về việc đăng tải, truyền đưa thông tin trên internet và mạng xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 vào chiều 12/6.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.