Kỷ niệm ngày thành lập QĐND và công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Tây Ban Nha 

Ngày 18/12, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng đã chủ trì tiệc chiêu đãi ngoại giao nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (1989-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944-2019).

Tham dự buổi lễ có đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các quân chủng Quân đội Tây Ban Nha, các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức Tây Ban Nha hữu nghị với Việt Nam cùng toàn thể các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Phong - Tùy viên Quốc phòng tại Tây Ban Nha đã điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là luôn gắn kết với tiến trình Cách mạng Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia ngày nay; nhấn mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia hội nhập quốc tế về quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, trong đó có việc hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là Đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, hiệu quả đã góp phần tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại tá Bùi Xuân Phong cũng nêu rõ ý nghĩa sâu sắc và tính độc đáo của “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” mà Việt Nam đã tổ chức hàng năm từ 1989 và trùng với ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là ngày hội của toàn dân để khẳng định truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc mà còn là minh chứng thể hiện tính chất “toàn dân, toàn diện”, “của dân, do dân, vì dân”, “sức mạnh quốc phòng là sức mạnh tổng hợp của cả nước và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; nêu bật triển vọng mối quan hệ quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) nói chung và với Tây Ban Nha nói riêng cũng như tin tưởng hợp tác quốc phòng tích cực sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước vì hòa bình và thịnh vượng chung.  

Cũng tại buổi chiêu đãi này, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã trưng bày nhiều hình ảnh về đất nước, con người, Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiếu video về quá trình hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mời các vị khách quý thưởng thức một số món ăn truyền thống do đầu bếp cao cấp từ Việt Nam sang chuẩn bị. 

Trước đó, lần lượt trong các ngày 12 và 13/12, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha với sự tham dự của cố vấn cùng nhiều quan chức cao cấp về Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và tại Tổng cục Chiến lược Bộ Tổng Tham mưu và Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về Quốc phòng Quân đội Tây Ban Nha. Tại các buổi giới thiệu, Đại tá Bùi Xuân Phong đều đã trình bày tóm lược nội dung Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, giải đáp các câu hỏi của các quan chức Tây Ban Nha và gửi tặng Sách ảnh và Sách trắng Quốc phòng nói trên đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tới nhiều cơ quan, viện nghiên cứu quan trọng khác của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.