Kỷ niệm 76 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ

Ngày 23/11, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn, tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2016).
Dự buổi họp mặt có đại diện lãnh đạo thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ và đại diện các tầng lớp nhân dân huyện Hóc Môn. 
Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn, đã ôn lại truyền thống lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Giữa tháng 11/1940, Xứ ủy Nam kỳ đã quyết định phát động toàn Nam kỳ nổi dậy đánh đổ chính quyền thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, cả Nam Kỳ rung chuyển với sự nổi dậy của nhân dân ở 20/21 tỉnh, thành phố. 
Kỷ niệm 76 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Ngã Ba Giồng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Riêng tại huyện Hóc Môn, đông đảo quần chúng nhân dân đã tham gia cùng lực lượng nghĩa quân tấn công áp sát vào dinh lũy Quận trưởng Hóc Môn. Cùng thời điểm đó, quần chúng nhân dân, các lực lượng cách mạng ở các ấp xung quanh quận lỵ đã đồng loạt nổi trống, mõ, cổ vũ tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và uy hiếp tinh thần địch. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công nhưng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, góp phần cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 
Tiếp nối truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn chung sức đồng lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng hơn nữa với truyền thống quê hương Hóc Môn - Bà Điểm anh hùng, với Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cùng cả nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hóc Môn sẽ nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; cùng nhau ra sức xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và tại Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Hóc Môn).
Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.