Sắp ra mắt cuốn sách "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ"

Đây là tên 2 tập sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sắp được nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn đọc cả nước.

Trong gần một trăm năm cai trị vùng đất Nam Kỳ, thực dân Pháp đã cố tình thi hành chính sách ngu dân, dùng mọi thủ đoạn gian ác và thâm hiểm để đàn áp, bóc lột nhân dân ta, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được tinh thần yêu nước, chí khí quật cường của dân tộc Việt Nam. Với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève đã chấm dứt vĩnh viễn ách đô hộ của thực dân Pháp. Hiện nay, lịch sử đã sang trang, mối quan hệ Việt – Pháp, tình hữu nghị gữa hai dân tộc đã có những bước phát triển tốt đẹp.

Với mong muốn có một công trình nghiên cứu về thời gian người Pháp cai trị xứ Nam Kỳ để lớp hậu sinh có cái nhìn đầy đủ về chế độ thực dân Pháp và là tài liệu gốc để sau này các nhà nghiên cứu trẻ sử dụng thực hiện những công trình có giá trị, sâu sắc hơn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã không quản tuổi già sức yếu (94 tuổi) để hoàn thành công trình biên khảo cuốn sách “Chế độc thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 – 1954)” gồm 2 tập.

Sắp ra mắt cuốn sách "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ" ảnh 1

Cuốn sách "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ" sắp được ra mắt độc giả.

Chia sẻ về quá trình hoàn thành công trình biên khảo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết: “Trong thời gian sưu tầm tài liệu, nghiên cứu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, tôi đã sư tầm được một số lượng lớn các sắc lệnh, nghị định suốt gần 100 năm của chính quyền thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ đăng trong bộ Bullentin Officiel de la Cochinchine Francaise về những gì người Pháp làm ở đây. Sau thời gian quay lại thì những tư liệu này đã bị mủn nát, không còn khai thác được nữa. Thiển nghĩ những gì tôi sưu tập được, nếu không đem ra công bố rộng rãi cũng sẽ cùng chung số phận như những số báo kia thì uổng quá”.

Với hai tập sách bạn đọc được tiếp cận những tư liệu quý được tác giả hệ thống qua các phần như: Thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ; Bộ máy cai trị các cấp của thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ; Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ.

Tác giả Nguyễn Đình Tư sinh năm 1922 tại Nghệ An. Năm 1996, ông là Ủy viên thường trực Hội đồng đổi và đặt tên đường TP Hồ Chí Minh. Ông là người đề xuất đặt cho TP Hồ Chí Minh hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ sách được NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản, 2.000 bản mỗi tập và dự kiến phát hành trong tháng 6 này.

Tin và ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.