Kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Tối 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba - Việt Nam (2/12/1960-2/12/2024).
Chú thích ảnh
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh trao cho ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thư cảm ơn của Bộ Ngoại giao Cuba tri ân TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Cuba.

Tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 64 năm qua, Cuba và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Nhiệm vụ của các thế hệ hiện nay là phải tích cực củng cố, tăng cường sự hợp tác, quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực.

Theo bà Ariadne Feo Labrada, những năm gần đây, quan hệ Cuba - Việt Nam đã phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là việc trao đổi những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm Cuba, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương. Trước đó, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba đã đến thăm Việt Nam và TP Hồ Chí Minh, khẳng định sự ủng hộ, hợp tác toàn diện của các mối quan hệ ở các cấp độ, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể khác nhau.

Bà Ariadne Feo Labrada cho biết, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị của Thành phố tổ chức nhiều sự kiện tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần gắn kết sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.  

Thay mặt nhân dân và chính phủ Cuba, bà Tổng Lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho Cuba, quan tâm hỗ trợ cho nhân dân Cuba và sự phát triển của đất nước Cuba. Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường mối quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, luôn tự hào là cầu nối vững chắc để đưa mối quan hệ Việt Nam – Cuba ngày càng tiến xa hơn. TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc như xúc tiến thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và đặc biệt là những hỗ trợ thiết thực dành cho Cuba trong những thời điểm khó khăn. Thành phố không xem đó chỉ là sự giúp đỡ mà đây là trách nhiệm và niềm tự hào của một người bạn, một người đồng chí anh em.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Cuba không chỉ là câu chuyện của lịch sử mà còn là lời hứa cho những thế hệ mai sau. TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, không chỉ là cầu nối giao thương mà còn là địa phương tiên phong triển khai những cơ hội hợp tác trong y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tượng trưng cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh món quà 100 máy tính bảng mà TP Hồ Chí Minh tặng nhân dân Cuba.

Nhân dịp này, để thể hiện tình cảm chân thành và sự sẻ chia của nhân dân TP Hồ Chí Minh với nhân dân Cuba, Thành phố trao tặng 100 máy tính bảng tới nhân dân Cuba thông qua Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.