Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp, làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen, kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ tin tưởng với kết quả đạt được của chuyến thăm, hai nước sẽ có những hợp tác mới, trong đó có hợp tác trao đổi lý luận.

Trao đổi với Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen về hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Cuba, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết Học viện đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với ba đối tác chính của Cuba là Đảng Cộng sản Cuba, Trường Đảng cao cấp Nico Lopez và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam với các hình thức trao đổi đoàn, tọa đàm, hội thảo khoa học và ký kết biên bản ghi nhớ.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillén sắp hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thắt chặt quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đại sứ đã có đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cao cấp Nico Lopez, góp phần tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillén sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, dù ở cương vị công tác nào sẽ tiếp tục quan tâm, có những đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen thông báo về tình hình Cuba thời gian qua; khẳng định bất chấp những khó khăn kinh tế, cũng như tác động của lệnh bao vây cấm vận và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba vẫn kiên định trên con đường đã chọn; cố gắng vượt qua mọi thử thách, chông gai, phát huy những thành quả của cách mạng. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Cuba vui mừng khi nhận được sự ủng hộ, chí tình của Đảng, Nhà nước Việt Nam; trong đó, chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên to lớn đối với Cuba.

Bày tỏ vinh dự lớn khi làm Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy hợp tác song phương hai nước, trong đó có hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Cuba.

VĐ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.