Kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria

Tối 3/3, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878-3/3/2017).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Cộng hòa Bulgaria đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bulgaria, ông Đỗ Hà Nam nhấn mạnh: Qua thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, văn hóa - xã hội.

Cộng đồng người Bulgaria tại Việt Nam tuy nhỏ nhưng thành đạt và được yêu quý. Họ đều có những đóng góp tùy theo khả năng của mình góp phần cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc.

Ôn lại truyền thống Ngày Quốc khánh, ông Oleg Marinov, Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria, Giám đốc Văn phòng Kinh tế - Thương mại Bulgaria tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày này cách đây 139 năm là điểm mốc lịch sử đánh dấu sự hồi sinh của dân tộc Bulgaria.

Người dân Bulgaria luôn ghi nhớ công lao của những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập của đất nước Bulgaria và mang trong tim mình tinh thần tự hào dân tộc Bulgaria.

Chân thành cám ơn các bạn Việt Nam tổ chức buổi lễ ý nghĩa của nhân dân Bulgaria, ông Oleg Marinov bày tỏ mong muốn những người bạn Việt Nam từng sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria đang và sẽ là cầu nối, đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.