Tân Tổng thống Bulgaria có lập trường ủng hộ Nga

Chính trị gia Bulgaria được đánh giá có lập trường ủng hộ Nga đã tuyên thệ nhậm chức trở thành tân tổng thống.
Tân Tổng thống Bulgaria có lập trường ủng hộ Nga ảnh 1

Tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại lễ nhậm chức ở Quốc hội ngày 19/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Rumen Radev ngày 22/1 đã trở thành tân Tổng thống Bulgaria sau lễ nhậm chức diễn ra trước nhà thờ lớn nổi tiếng Alexander Nevski ở thủ đô Sofia.

Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là tổng thống, ông Radev đã cam kết cống hiến vì một xã hội đoàn kết, dân chủ. Ông tuyên bố sẽ là một vị tổng thống của tất cả người dân Bulgaria bất kể đảng phái, sắc tộc hay tôn giáo. Ông khẳng định sẽ hợp tác với những đối tác của Bulgaria nhằm thúc đẩy sự hội nhập của nước này với châu Âu cũng như cam kết bảo vệ các quyền và phẩm giá của người dân trong nước.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria vòng 2 ngày 13/11, ông Radev thuộc đảng Xã hội đối lập đã giành thắng lợi với 59,4% số phiếu ủng hộ và sẽ giữ cương vị tổng thống nhiệm kỳ 5 năm. Ông Radev là một cựu Tư lệnh không quân đồng thời là người không có nhiều kinh nghiệm chính trường.

Đây là nhân vật được đánh giá có lập trường ủng hộ Nga và từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.