Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quảng Trị với 2 tỉnh của nước bạn Lào

Ngày 16/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị với Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào).
Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đại biểu 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan bắt tay đoàn kết, hữu nghị sau khi ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet do ông Xẳn Ty Phạp Phôm Vy Hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan do ông Xí Xu Văn - Vông Chom Xí, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, dựa trên những thành quả đã đạt được trong việc thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan giai đoạn 2017-2019, với tinh thần xây dựng, hợp tác cùng phát triển trong thời kỳ hội nhập, các đại biểu đã thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2022, trên lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại; quân sự, an ninh và biên giới; kinh tế - thương mại - đầu tư và du lịch; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính, tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan); vốn viện trợ không hoàn lại.

Thời gian tới, 3 tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ, ưu tiên cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 2 tỉnh bạn trên địa bàn mình. Ngoài ra, 3 tỉnh cũng có những chính sách ưu đãi thuế, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc các dự án của các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào năm 2015. Cả 3 tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các thương nhân biên giới đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới thông qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay và các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Ba tỉnh thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, qua đó tăng cường trao đổi, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo…

Cả 3 địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác về quân sự, an ninh biên giới. Các lực lượng chức năng của 3 tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin trong công tác quân sự - an ninh biên giới.

Giai đoạn 2020-2022, mỗi năm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ 2 tỉnh Savannakhet và Salavan đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế, giáo dục, phát triển nông thôn tại khu vực biên giới.

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng Trị sẽ cấp kinh phí đào tạo về Công nghệ thông tin, tiếng Việt (mỗi tỉnh 5 sinh viên) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, đào tạo trình độ Cao đẳng điều dưỡng (mỗi tỉnh 10 sinh viên) tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị. Hàng năm, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp nhận mỗi tỉnh 25 cán bộ, công chức sang học tập trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn. Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 25 cán bộ, sỹ quan mỗi tỉnh sang tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ…

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho 2 Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet.

Phát biểu tại hội đàm, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị nhấn mạnh: Thời gian qua, sự hợp tác giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, hợp tác đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 tỉnh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, cần chuyển đổi mô hình hợp tác từ tập trung vào công tác hữu nghị truyền thống sang mô hình hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi và mang tính bền vững.

Giai đoạn 2017-2019, ba tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Kết quả, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, công tác biên giới, giáo dục - đào tạo… giữa 3 tỉnh có nhiều hoạt động tích cực. Các cấp, ngành đã tích cực, chủ động trong việc triển khai chương trình hợp tác hiệu quả. Trong đó, hoạt động kết nghĩa "bản - bản" đối diện qua biên giới được duy trì và phát huy hiệu quả, có 24 cặp bản - bản đối diện qua biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan kết nghĩa.

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng trị đã đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp cho 10 sinh viên khoa tiếng Việt, tiếp tục cấp học bổng đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin cho 10 sinh viên 2 tỉnh Savannakhet và Salavan. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã hợp tác đào tạo hệ Cao đẳng Y dược cho 118 sinh viên của 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, trong đó tỉnh Quảng Trị cấp học bổng cho 20 sinh viên...

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.