Quân đội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chiều 13/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Bunlieng Sengphachan, Cục trưởng Cục Bảo vệ Nội bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, nhân dịp thăm và làm việc tại nước ta.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Quang Phương tiếp Thiếu tướng Bunlieng Sengphachan. 

Thiếu tướng Bunlieng Sengphachan thông báo với Trung tướng Trần Quang Phương kết quả các cuộc làm việc trước đó với Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các hoạt động gây nguy hại đến an ninh, chính trị và phá hoại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Trung tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát tư tưởng, phẩm chất chính trị trong quân đội, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng hai nước cũng như chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trung tướng Trần Quang Phương đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Bảo vệ Nội bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá nội bộ của các thế lực thù địch; có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc vi phạm pháp luật và tội phạm, nhằm giữ vững kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội mỗi nước.

Trung tướng Trần Quang Phương khẳng định, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tăng cường hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân đội.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.