Ký kết hợp tác chiến lược chống lãng phí thực phẩm trong ngành ẩm thực

Nhân Ngày Thế giới chống thất thoát và lãng phí thực phẩm, ngày 29/9, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các hoạt động thu gom và phân phối thực phẩm dư thừa đến cộng đồng yếu thế; đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng và bảo vệ môi trường; đồng thời kết nối doanh nghiệp, đầu bếp và tổ chức xã hội trong các sự kiện ẩm thực.

Chú thích ảnh
Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Hoạt này nằm trong khuôn khổ phát động chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food For Change 2025” và công bố sáng kiến Green Hero - Tái chế rác thải thực phẩm do Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Toàn cầu (GFN), Doanh nghiệp xã hội Green Journey, Mạng lưới Nông dân Farmer Việt Nam và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh phát động.

Chiến dịch năm nay diễn ra cao điểm trong tháng 9 và 10 để hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới (16/10) và được triển khai tại hơn 50 quốc gia. Tại Việt Nam, chuỗi hoạt động nổi bật gồm: Diễn đàn Food Forum, ra mắt Green Hero, giới thiệu Mạng lưới Đầu bếp hành động (Chef Action Network) và chương trình thiện nguyện - học bổng FoodHero.

Chú thích ảnh
Phát động chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food For Change 2025” và công bố sáng kiến Green Hero - Tái chế rác thải thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, thực phẩm là sự sống và mỗi suất ăn được sẻ chia đều mang trong mình giá trị nhân văn to lớn. Food For Change không chỉ kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống lãng phí thực phẩm, mà còn là cam kết hành động để kiến tạo một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và toàn cầu. Nếu hành trình của thực phẩm không được quản lý tốt, nó sẽ kết thúc ở bãi rác thay vì mang lại giá trị cho con người và môi trường.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch tại Việt Nam là sáng kiến “Green Hero - Tái chế rác thải thực phẩm”. Sáng kiến tập trung xử lý rác thải thực phẩm ngay tại nguồn, chuyển hóa thành phân compost, dinh dưỡng cho đất hoặc thức ăn chăn nuôi thông qua công nghệ nuôi ruồi lính đen và trùn quế. Trong giai đoạn thí điểm năm 2025, mô hình sẽ triển khai tại chợ đầu mối, trường học, nhà hàng, khách sạn và ký túc xá sinh viên, đồng thời kết hợp với các trường đại học nhằm giáo dục giới trẻ phân loại rác, hướng tới mỗi học sinh, sinh viên trở thành một “Green Hero” trong đời sống hằng ngày.

“Chúng tôi không chỉ nhìn rác thải thực phẩm như một vấn đề môi trường, mà còn coi đó là cơ hội để xây dựng hệ sinh thái tái chế bền vững. Green Hero sẽ là cầu nối để rác thải được phân loại, xử lý và quay trở lại phục vụ cộng đồng dưới dạng phân bón, thực phẩm tái sinh hay năng lượng sạch. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành cùng Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh sẽ tạo thêm nhiều nguồn lực để đưa thực phẩm đến đúng nơi cần thiết, đồng thời kết hợp cùng các sự kiện văn hóa, ẩm thực để lan tỏa thông điệp: Thực phẩm không chỉ nuôi sống con người mà còn góp phần nuôi dưỡng một hành tinh xanh”, ông Nguyễn Tuấn Khởi chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh khẳng định, ẩm thực Việt Nam không chỉ là di sản văn hóa, mà còn mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng. Sự hợp tác với Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam sẽ giúp hội đẩy mạnh các hoạt động ẩm thực gắn liền với tinh thần sẻ chia, đặc biệt trong bối cảnh cả nước cùng hành động để giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm. Đây cũng là dịp để ẩm thực Việt Nam khẳng định vai trò trong sự phát triển bền vững và nhân văn.

Chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food For Change 2025” cùng sáng kiến Green Hero được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero 2050, hướng tới hệ sinh thái thực phẩm nhân văn và bền vững.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.