Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh: Nhiều đại biểu chất vấn về 'tín dụng đen'

Ngày 12/12, tại phiên chất vấn trong chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 9, vấn đề "tín dụng đen", đòi nợ thuê bủa vây khu vực nông thôn, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được các đại biểu HĐND quan tâm, chất vấn tại nghị trường.

Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động ngày càng công khai gây bức xúc trong dư luận. Những đối tượng này phát tờ rơi, quảng cáo cho vay khắp các con hẻm, đường phố, trụ điện, từ thành thị đến nông thôn, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối tượng thường núp bóng dưới hình thức cơ sở cầm đồ, sửa chữa, mua bán điện thoại di động, cửa hàng tạp hóa... Phức tạp nhất là các đối tượng từ các tỉnh khác, nhất là các địa phương phía Bắc đến hoạt động. 

Những đối tượng này thường không lập công ty mà thuê các căn nhà ở, nhà trọ để hoạt động. Các đối tượng thường dán tờ rơi quảng cáo khắp nơi với thủ tục cho vay rất đơn giản, không cần thế chấp chỉ cần giấy chứng minh nhân dân và người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, chỗ làm...

Thành phần bị các đối tượng nhắm đến nhiều nhất là công nhân, người lao động, người gặp khó khăn về tài chính, không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, buộc phải vay tiền của các đối tượng với lãi suất "cắt cổ".

"Để né tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, thay vì ký hợp đồng cho vay thì các đối tượng ký hợp đồng cho thuê xe (tức là xe của nạn nhân lập hồ sơ dưới hình thức hợp đồng bán xe, sau đó chúng làm hợp đồng cho chủ xe thuê lại). Do đó, để củng cố chứng cứ, đấu tranh xử lý các trường hợp này rất khó khăn", Đại tá Nguyễn Tri Phương cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Tri Phương, với nhiều chiêu thức, rất nhiều người dân đã vay tiền nhưng khi không còn khả năng chi trả, đối tượng cho vay sẽ thuê những đối tượng chuyên đòi nợ thuê đến tận nhà, chỗ làm đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Nghiêm trọng hơn đã xảy ra việc một số đối tượng đòi nợ thuê đến địa phương đánh người gây thương tích, bắt giữ con nợ trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, các đơn vị chức năng đã xử phạt hành chính đối với 39 người có hành vi dán quảng cáo, tờ rơi có nội dung vay tiền trả góp; đồng thời phát hiện bắt giữ 7 vụ với 27 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật, đang xác minh điều tra làm rõ để xử lý các vụ còn lại.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục có giải pháp mạnh mẽ triệt phá, trấn áp loại tội phạm này. Cụ thể, cần tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh những vụ việc liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, để đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố lòng tin của nhân dân.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.