Tăng cường quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Italy

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Italy, tại Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ 23 “L'Artigiano in Fiera 2018” được tổ chức tại thành phố Milan, Italy, có gần 40 doanh nghiệp Việt Nam tham gia với rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như mây tre đan, may mặc thổ cẩm, gốm sứ, chè, cà phê… 
Chú thích ảnh
Du khách tham quan gian hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

“L'Artigiano in Fiera 2018”, diễn ra từ ngày 1 – 9/12/2018, là hội chợ thường niên có quy mô lớn nhất Trung và Nam Âu với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội chợ dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới thăm quan và mua sắm trong dịp Giáng sinh và năm mới. Sự kiện cũng là điểm đến quen thuộc của các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong nhiều năm nay nhằm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm của Việt Nam. Ngoài ra, hội chợ cũng là dịp để giới thiệu tới du khách về nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Tại “L'Artigiano in Fiera 2018”, hình ảnh chiếc nón lá của Việt Nam đã được ban tổ chức chọn làm hình ảnh đại diện cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong các đoạn video clip giới thiệu về hội chợ. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Đức Thanh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, cho biết: “Với quy mô và truyền thống của hội chợ, “L'Artigiano in Fiera 2018” là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của thị trường, cũng như học tập kinh nghiệm sản xuất và cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao chất lượng và thẩm mỹ, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng Italy, châu Âu và quốc tế”.

Khác với các năm trước, tại “L'Artigiano in Fiera 2018”, lần đầu tiên, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức gian hàng riêng nhằm cung cấp các thông tin chính thức tới các du khách và doanh nghiệp quan tâm đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Bên cạnh đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cũng đã kết hợp để giới thiệu về du lịch Việt Nam tới du khách.

Đối với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, ông Diego Sala, Chủ tịch công ty Gefi – đơn vị tổ chức hội chợ - đánh giá rất cao các sản phẩm cao cấp của Việt Nam. Ông cho rằng cần đặc biệt khuyến khích trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp. Để tăng cường hợp tác, ông Diego mong muốn cùng với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tiến tới ký Bản ghi nhớ phối hợp thúc đẩy quảng bá các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và một số mặt hàng trọng điểm của Việt Nam như chè, cà phê…

Italy là quốc gia có truyền thống sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật cao. Hằng năm, quốc gia Nam Âu này cung cấp sản phẩm cho hơn 60 triệu lượt khách du lịch quốc tế tới thăm quan. Ngoài các mặt hàng truyền thống trong nước, Italy cũng rất coi trọng các sản phẩm của các quốc gia khác. Do vậy, Italy là một thị trường lớn cho hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như cà phê, chè…

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại Việt Nam – Italy đạt 3,87 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, trong đó có sự đóng góp tích cực của nhóm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Huy Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.