Quảng Trị chủ động hạ mực nước hồ chứa, ứng phó mưa lớn

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, đê, kè và khu vực hạ du.

quang-tri-ho-chua.png
Công trình hồ thủy lợi La Ngà ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Các đơn vị quản lý được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động điều tiết hồ chứa, chuẩn bị lực lượng, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 52 công trình hồ chứa do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý, với tổng dung tích khoảng 149,43 triệu m3, tương đương 25,67% dung tích thiết kế. Trong đó, 13 hồ có dung tích trên 30%; 9 hồ từ 20-30%; 13 hồ từ 10-20% và 27 hồ dưới 10%. Ngoài ra, 220 công trình do địa phương quản lý có tổng dung tích khoảng 30,09 triệu m3, đạt 37,41% dung tích thiết kế.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, diễn biến mưa, mực nước để triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình. Đối với các hồ chứa, đơn vị quản lý căn cứ tình hình thực tế để hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ; việc vận hành, điều tiết phải được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, không để xảy ra tình trạng xả nước bất thường gây nguy hiểm cho người dân.

Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn hoặc đang xuống cấp, các đơn vị quản lý được yêu cầu hạn chế tích nước, tăng cường kiểm tra, theo dõi các vị trí xung yếu và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay khi phát hiện sự cố. Việc ứng phó được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động từ cơ sở nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố công trình trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Cùng với hồ đập, các địa phương và đơn vị quản lý đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập, đê, kè để kịp thời phát hiện những hư hỏng, điểm xung yếu và có phương án sửa chữa, gia cố. Các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu cũng được rà soát, cập nhật để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 công trình hồ, đập, đê, kè đang thi công. Qua kiểm tra, các công trình cơ bản bảo đảm an toàn trước mưa bão. UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão; đồng thời chủ động phương án xử lý đối với những hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Tá Chuyên/TTXVN

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.