Việt Nam tham dự Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế “L'Artigiano in Fiera 2017”

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 3/12, khu gian hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ 22 “L'Artigiano in Fiera 2017” ở thành phố Milan, miền Bắc Italy đã chính thức được khai trương với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam.
Việt Nam tham dự Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế “L'Artigiano in Fiera 2017” ảnh 1

Quầy hàng của Việt Nam được khách tham quan khá quan tâm.

Lễ khai mạc khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ có sự hiện diện của Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh, đại diện Chính quyền thành phố Milan, Ban tổ chức Hội chợ, các doanh nghiệp cũng như bạn bè quốc tế. 

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh cho biết với sự tham gia của hơn 3.000 các doanh nghiệp đến từ hơn 110 nước trên thế giới, “L'Artigiano in Fiera 2017” là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội nắm bắt được nhu cầu của thị trường, quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới khách hàng, cũng như học tập kinh nghiệm sản xuất và cải tiến mẫu mã, từ đó tạo ra các sản phẩm có giá trị cao về chất lượng và thẩm mỹ, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng Italy, châu Âu và quốc tế.

Việt Nam tham dự Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế “L'Artigiano in Fiera 2017” ảnh 2

Hàng gốm sứ, lưu niệm của Việt Nam cũng không kém phần hấp dẫn.

Theo ông Nguyễn Đức Thanh, bộ phận Thương vụ nói riêng cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Italy nói chung luôn sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Italy và châu Âu nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italy đã không ngừng phát triển trong hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/3/1973.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Italy đã tăng từ 1,13 tỷ USD năm 2006 lên hơn 4,7 tỷ USD vào năm 2016. Tính từ đầu năm đến tháng 10/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã đạt trên 3,76 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Italy đạt khoảng 2,4 tỷ USD, trong đó các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như mây, tre cói, thảm đạt khoảng 4,5 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm dệt may đạt trên 186,77 triệu USD; túi xách, ví, vali đạt trên 45,98 triệu USD.... Tuy nhiên, những con số này là khá khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước ký Hiệp định Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013.         

Việt Nam tham dự Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế “L'Artigiano in Fiera 2017” ảnh 3

Các gian hàng Việt Nam được trưng bày khá bắt mắt.

Chương trình khai mạc khu gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và bạn bè quốc tế, với các tiết mục múa lân, biểu diễn môn võ truyền thống Việt võ đạo (Vovinam) của Việt Nam.

Với nhiều sản phẩm được trưng bày trên diện tích rộng gần 1.500 m2 dành riêng cho Việt Nam tại Hội chợ, ngoài việc quảng bá các mặt hàng thủ công đa dạng và nổi tiếng như hàng dệt may, mây, tre đan, tranh ảnh, thổ cẩm, hàng sơn mài, nông sản, sản phẩm quà tặng…vv, các doanh nghiệp cũng đã giúp mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và cởi mở. Ngoài ra, khu ẩm thực của Việt Nam với các món ăn truyền thống cũng là một trong những điểm hấp dẫn khách tham quan Hội chợ.

“L'Artigiano in Fiera” là Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế thường niên lớn nhất và lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu chủ yếu là hàng thủ công đến từ các nước trên thế giới. Hội chợ lần này diễn ra từ ngày 2-10/12.

Tin, ảnh: Ngự Bình, Đức Hòa - P/v TTXVN tại Rome

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.