Nhân rộng mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đây là 1 trong 13 mô hình trồng trọt được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đánh giá hiệu quả ở cả 3 tiêu chí: kinh tế, xã hội và môi trường.
Chú thích ảnh
 Nông dân xã Hòa Hiệp, huyện Cầu Ngang sản xuất lúa hữu cơ. 

Mô hình được thử nghiệm thành công tại các xã Mỹ Hòa, Kim Hòa, Vinh Kim và Hiệp Hòa của huyện Cầu Ngang, trên diện tích gần 82 ha của hơn 100 hộ ở vụ Thu Đông và vụ Mùa 2017. 

Theo đó, các hộ tham gia mô hình được tập huấn và hướng dẫn quy trình sản xuất lúa hữu cơ như gieo sạ, chăm sóc, bón phân, thu hoạch, phòng trừ sâu bệnh…

Vụ đầu tiên,  hộ tham gia được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Hữu cơ Việt - Suisse hỗ trợ 20% giống, và vật tư nông nghiệp đầu vào; đồng thời được kí hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Kết quả, nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn này mang lại hiệu quả khá cao về kinh tế, xã hội và môi trường. 

Cụ thể, mô hình giảm đáng kể các chi phí như: phân bón giảm 1,4 triệu đồng/ha, thuốc bảo vệ thực vật giảm 1,3 triệu đồng/ha; năng suất đạt 7,25 tấn/ha, cao hơn năng suất trong vùng khoảng 0,45 tấn/ha. Nhờ vậy, nông dân tham gia đạt lợi nhuận đạt gần 30 triệu đồng/ha, cao hơn 6 triệu/ha so với ngoài mô hình. Ngoài ra, nhờ canh tác hữu cơ không sử dụng hóa chất nên nông dân còn có nguồn thu từ nuôi thủy sản xen canh hoặc luân canh, khai thác nguồn thủy sản tự nhiên…     

Gia đình ông Thạch MaRa, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang sản xuất lúa hữu cơ từ năm 2017 đến nay. Ông MaRa chia sẻ, sản xuất theo tiêu chuẩn này, cây lúa sinh trưởng rất tốt, và khá thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Ruộng lúa 0,4 ha của gia đình ông trước đây sản xuất theo cách truyền thống năng suất chỉ đạt 5 tấn/ha, nhưng khi tham gia mô hình, năng suất đạt hơn 6 tấn/ha

Bên cạnh đó, chi phí phân bón, nhân công chăm sóc giảm đáng kể nên sau hơn 3 tháng sản xuất, lợi nhuận trong mô hình tăng khoảng 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình. Điều ông thích nhất là trồng lúa hữu cơ được doanh nghiệp cung cấp giống lúa chất lượng và bao tiêu sản phẩm nên gia đình ông không phải lo lắng về chất lượng lúa cũng như vấn đề đầu ra. Vụ lúa năm nay, gia đình ông mở rộng diện tích lên 0,7 ha. 

Bà Trần Hồng Nghiệp, cán bộ nông nghiệp xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang cho biết, trước đó, để khuyến khích nông dân trên địa bàn trồng lúa hữu cơ, địa phương đã tìm kiếm doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, vận động nông dân tham gia tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ để dễ kí kết hợp đồng với doanh nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

Lúc mới thành lập, tổ hợp tác chỉ có 10 hộ trồng gần 11 ha, nhưng đến nay tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ đã phát triển lên 49 hộ, trên diện tích hơn 52 ha. Mỗi vụ sản xuất, các thành viên tổ hợp tác đều được doanh nghiệp đầu tư vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm, chi phí sản xuất giảm, năng suất cao nên cuối vụ, nông dân đạt lợi nhuận cao hơn nhiều so với ngoài mô hình; cá biệt, nhiều hộ thu lãi gấp đôi so với cách sản xuất trước đây. Ngoài ra, nông dân còn có nguồn thu nhập từ nuôi tôm sú và tôm càng xanh xen canh hoặc luân canh lúa, với mức 50-60 triệu đồng/ha. 

Bà Nguyễn Ngọc Hài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, mô hình tạo được sự liên kết giữa các hộ sản xuất, nhà nước và doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo Trà Vinh, cung cấp nguồn lương thực sạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, mô hình đã thay đổi nhận thức và tập quán của nông dân trong sản xuất, sử dụng phân sinh học để hạn chế ô nhiễm nguồn nước và rác thải, cải thiện môi trường đất, phục hồi nguồn lợi thủy sản, sức khỏe cộng đồng được bảo vệ. 

Tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích sản xuất lúa hàng năm hơn 220.000 ha nhưng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ rất khiêm tốn, chỉ vài trăm ha. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực được tỉnh khuyến khích nông dân sản xuất trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp địa phương. Tỉnh phấn đấu đạt diện tích sản xuất lúa hữu cơ năm 2020 lên 1.000 ha và đến năm 2030 là 2.500 ha. 

Vì vậy, mô hình trồng lúa hữu cơ tại huyện Cầu Ngang cần được nhân rộng tại các địa phương có diện tích trồng lúa nhiều ở tỉnh Trà Vinh, như huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long và Cầu Kè.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia 2026

Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia 2026

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich) ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đã diễn ra Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026) do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức.

Siết phòng dịch bệnh đảm bảo nguồn cung thịt lợn cuối năm

Siết phòng dịch bệnh đảm bảo nguồn cung thịt lợn cuối năm

Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn thường tăng vào những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, chi phí chăn nuôi tăng và nguy cơ người nuôi giảm đàn, TP Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt phòng dịch, đẩy mạnh kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm cung ứng thịt lợn an toàn, ổn định cho người tiêu dùng dịp cuối năm.

Minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng lao động

Minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng lao động

Ngày 14/10, tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn “Hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở các nội dung liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Cần thống nhất chính sách thuế VAT, gỡ khó cho doanh nghiệp ngành gỗ

Cần thống nhất chính sách thuế VAT, gỡ khó cho doanh nghiệp ngành gỗ

Những bất cập trong việc thực thi chính sách thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng (VAT) đang ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp ngành gỗ. Tại hội thảo “Thuế giá trị gia tăng gỗ nguyên liệu và gỗ sơ chế – vướng mắc thực tiễn và giải pháp tháo gỡ” do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hồ Chí Minh (HCMSME) tổ chức ngày 14/10, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ tiêu chí phân loại hàng hóa, thống nhất hướng dẫn và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hạn chế chi phí phát sinh.