Metro Nhổn - Ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên kỳ nghỉ lễ

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội đảm bảo thi công 3 ca liên tục, không có nghỉ lễ, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án cán đích cuối năm 2027.

Ngày 29/4, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, để bù đắp thời gian hao hụt do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội huy động 100% nhân lực, máy móc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ với 3 ca liên tục. Trên công trường vẫn duy trì 20 kỹ sư và 226 công nhân. Phía nhà thầu cũng đã huy động tất cả nhân lực theo kế hoạch; bên cạnh đó, có rất nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới được huy động.

Video phóng viên ghi nhận không khí nhộn nhịp tại công trường dự án:

Cũng theo Phó trưởng Ban MRB, sau khi UBND TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện xong. Việc thi công ngoài trời chịu ảnh hưởng không nhỏ của thời tiết, tuy nhiên MRB đã chuẩn bị đầy đủ phương án khắc phục, kể cả tình huống mưa lớn kéo dài. Các tổ đội công nhân tự nguyện tạm gác lại niềm vui sum họp gia đình, tập trung sức lực, bám công trường, làm xuyên kỳ nghỉ lễ.

Đồng thời việc thi công liên tục cũng để dự phòng cho những trường hợp trong tương lai phải tạm dừng công việc do bất khả kháng như dịch bệnh, mưa bão... Các đơn vị luôn đồng hành cùng nhà thầu, huy động kỹ sư giám sát để kiểm soát chất lượng và nghiệm thu từng bước thi công đảm bảo mọi công việc không bị gián đoạn. Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ tuân thủ các yêu cầu về an toàn và chất lượng trong quá trình làm việc và đặc biệt là đối với công tác quan trắc và quản lý giao thông ở các khu vực công trường.

Liên quan đến những khó khăn do thời tiết, ông Hong Tak Ki - Trưởng bộ phận xây dựng nhà thầu Huyndai cho biết: “Trên công trường ga ngầm S11 đang thi công hạng mục kết cấu chính, rất quan trọng của nhà ga. Hà Nội bước vào mùa mưa bão, như sáng ngày 29/4, mưa rất lớn, chúng tôi bố trí nhiều máy bơm công suất cao để kịp thời đưa nước ra khỏi công trường và thực hiện thi công như bình thường. Với những tính toán kỹ lưỡng, chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo được công tác thi công”.

Trao đổi thêm với phóng viên báo Tin tức, ông Park Young Ill, Giám đốc điều hành dự án nhận định: “Nhà thầu đã huy động tất cả nhà thầu phụ thi công tại các nhà ga để nỗ lực, bám đuổi tiến độ dự án. Dự án đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi công trong khu vực dân cư đông đúc. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để việc thi công được thuận lợi. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, nhà thầu đã sắp xếp và tính toán với số lượng công nhân tại tất cả các công trường thuộc dự án và thi công như ngày bình thường".

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường dự án:

Chú thích ảnh
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 dài 5 ngày, hàng vạn người dân đã rời Thủ đô về quê, đi du lịch, nhưng trên công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vẫn vang tiếng máy.
Chú thích ảnh
Mưa xối xả từ đầu giờ sáng 29/4, trên công trường nhà ga S11, hàng chục công nhân vẫn miệt mài làm việc. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Máy móc hiện đại cỡ lớn cùng kỹ sư, công nhân được huy động tối đa.  
Chú thích ảnh
Công trường vẫn duy trì 20 kỹ sư và 226 công nhân. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ đầu tư cùng đơn vị thi công thống nhất phương án xây dựng. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chuyên gia, kỹ sư kiểm tra mẫu đất được đào lên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phần khung thép cho vách nhà ga đang được công nhân gấp rút hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Trên công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vẫn vang tiếng máy những ngày nghỉ lễ.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Lần đầu tiên chạy thử 8 toa tàu Metro Nhổn - Ga Hà Nội
Lần đầu tiên chạy thử 8 toa tàu Metro Nhổn - Ga Hà Nội

Đường sắt đô thị (Metro) tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đã đóng điện chạy thử 8 toa tàu trong môi trường hạn chế với 2 giai đoạn kể từ ngày 5/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN