Hà Nội xử lý công trình 8B Lê Trực theo hai bước

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ra thông báo 396/TB-UBND, ban hành kết luận của tập thể UBND thành phố về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B phố Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình; đồng thời yêu cầu các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
Chú thích ảnh
Phương tiện được tập kết tại chân tòa nhà 8B Lê Trực chuẩn bị cho việc tháo dỡ phần vi phạm giai đoạn 2 của tòa nhà.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, ngoài việc phê duyệt kế hoạch, phương án phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, UBND quận Ba Đình phải tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 công trình 8B phố Lê Trực theo 2 bước.

Cụ thể, bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo văn bản trên, tập thể lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình; thủ trưởng các sở, ngành quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thường trực Thành ủy và UBND thành phố về việc tiếp tục tổ chức thực hiện, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực. 

Việc xử lý đảm bảo nguyên tắc, an toàn tuyệt đối về người trong quá trình xử lý công trình vi phạm (người lao động thi công, vận chuyển; người dân xung quanh, người đi đường...); an toàn cho công trình xây dựng còn lại sau phá dỡ, tháo dỡ và công trình xung quanh.

Mặt khác, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ba Đình bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, trình tự thủ tục trong việc xử lý vi phạm và bảo đảm lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực.

Để thực hiện theo các nội dung trên, thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định toàn bộ phương án phá dỡ của UBND quận Ba Đình; phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến thống nhất bằng văn bản với UBND quận Ba Đình về kế hoạch, phương án phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm.

Cùng với đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng khẩn trương xem xét đề xuất của UBND quận Ba Đình về việc chỉ định thầu đơn vị thi công phá dỡ, tháo dỡ công trình.

Theo UBND quận Ba Đình, từ 8h ngày 8/5, lực lượng cưỡng chế của quận Ba Đình, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - đơn vị thi công, bắt đầu tháo dỡ các vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị bên trong căn hộ (tại tầng 18) công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên).

Các vật dụng, thiết bị như: cửa ra vào, cửa kính, trang thiết bị vệ sinh, nội thất... sau khi tháo dỡ được đưa về nơi cất giữ và niêm phong tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Trước đó, ngày 7/5, lực lượng cưỡng chế của quận Ba Đình đã tiến hành kiểm kê đồ đạc, trang thiết bị tại tầng 18 công trình 8B Lê Trực để phục vụ công tác tháo dỡ. Việc kiểm kê và tháo dỡ đều được ghi nhận bằng biên bản và hình ảnh.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.