Doanh nghiệp vận tải sẵn sàng phục vụ Tết Nhâm Dần

Ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên cơ sở đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Linh hoạt các phương án vận tải

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch ở Hà Nội đã lên phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ, kịp thời đáp ứng khi cần thiết; đồng thời, xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng công an thành phố, chính quyền địa phương, thanh tra giao thông… để giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông trong và ngoài bến xe.

Theo nhận định của lãnh đạo các bến xe, nhu cầu đi lại trong dịp Tết, lễ hội Xuân 2022 sẽ không căng thẳng như hàng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn phức tạp, hoạt động vận tải trong điều kiện thích ứng an toàn chưa hồi phục, hành khách vẫn e ngại đến chỗ đông người… Vì vậy, các bến xe đều thực hiện bán vé trực tuyến, hạn chế tối đa để hành khách phải xếp hàng và triển khai sớm nhiều hình thức bán vé đến tận tay hành khách; chủ động ký hợp đồng với các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, đơn vị lực lượng vũ trang... có nhu cầu vận chuyển khách đi các địa phương khác.

Chú thích ảnh
Ngành Đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022.

Các bến xe cũng tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến để hành khách nâng cao Ngành Đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. ý thức phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát xe ra vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hoá, hành lý để kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu phát hiện vi phạm...

Đối với vận tải taxi, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng các điều kiện theo quy định; tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19; niêm yết giá cước trên xe, kê khai giá. Riêng các đơn vị vận tải khách bằng xe buýt bố trí xe đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến, tăng cường thông tin, tuyên truyền về thời gian chạy, lộ trình hoạt động tại các bến xe khách liên tỉnh, khu vực nhà ga, tuyến qua khu vực lễ hội; xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến thông qua các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Ga Hà Nội, điểm trung chuyển Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt... trong những ngày cao điểm để kịp thời giải toả khách khi lượng khách tăng đột biến.

Đường sắt, Hàng không cũng sẵn sàng 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải đường sắt liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu; đồng thời, bám sát diễn biến của luồng hành khách đi tàu để chủ động lập thêm toa tàu, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, nhất là trên các tuyến đường sắt Bắc - Nam, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng.

Từ ngày 15/12, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) đã triển khai chương trình khách hàng thân thiết kể từ ngày 1/1/2022 đến hết 31/12/2022. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được quy đổi từ điểm tích lũy sang tiền giảm giá vé tàu khi hành khách đã tích lũy được tối thiểu 20 điểm; hành khách hạng bạc được giảm 10% giá vé, hành khách hạng vàng được giảm 15% giá vé.

Cụ thể, nếu khách hàng chưa sử dụng hết số điểm đã tích lũy trong chương trình khách hàng thân thiết năm 2021, khách hàng tiếp tục được sử dụng số điểm tích lũy của năm 2021 để quy đổi ra tiền giảm giá vé tàu, đồng thời được cộng dồn với số điểm tích lũy trong năm 2022 để xét nâng hạng khách hàng hạng vàng, hạng bạc trong năm 2022. Với quy định mới này, khách hàng đã tham gia chương trình khách hàng thân thiết năm 2021 có thể tích lũy điểm, được giảm giá khi mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 nếu đủ điều kiện.

Riêng đối với hàng không, khác với mọi năm, do diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, đến thời điểm hiện tại vé máy bay Tết vẫn còn nhiều, với mức giá tương đối thấp. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hành khách vẫn đang lưỡng lự, chưa quyết định do sợ ảnh hưởng dịch bệnh. Nếu đặt vé Vietnam Airlines bay ra Hà Nội vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Âm lịch ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp) và bay vào TP Hồ Chí Minh ngày cuối cùng (ngày 6/2, tức ngày mùng 6 Tết), giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức xấp xỉ 7,2 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí). Nếu chọn bay Vietjet hạng economy, khách hàng sẽ chỉ phải trả khoảng 4,4 triệu đồng/vé khứ hồi. Còn nếu chọn bay Bamboo Airways, hành khách sẽ phải trả khoảng 5,4 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi hạng economy…

Trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với các hãng hàng không rà soát, xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay, đề xuất, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/1/2022.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Ngành giao thông vận tải: Biến khó thành cơ
Ngành giao thông vận tải: Biến khó thành cơ

Năm 2021 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn với các ngành kinh tế; trong đó, ngành giao thông vận tải không phải là ngoại lệ, khi bị tác động trực tiếp từ đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN