Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các thị trường Tokyo và Seoul, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ vốn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay giá rẻ. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm mạnh 1,9% xuống 64.011,34 điểm.
Làn sóng bán tháo ồ ạt cũng quét qua hàng loạt thị trường khác như Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Sydney, Singapore, Mumbai, Wellington, Bangkok và Manila. Chỉ số Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) giảm 0,6% xuống 24.817,02 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải mất 1,2% đóng cửa ở mức 3.888,11 điểm. Cùng ngày, tỷ giá đồng bạc xanh tăng mạnh, giao dịch ở mức 154,13 yen/USD.
Dù giảm hơn 1% vào phiên chiều, giá dầu châu Á đã tăng tới 30% chỉ trong một tuần qua. Căng thẳng leo thang khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và giành quyền kiểm soát cảng chiến lược Mocha ở Biển Đỏ.
Giá năng lượng neo cao đang làm trầm trọng thêm áp lực chi phí. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 8/2026 của Mỹ tăng 5,4%, cao hơn mức 4,8% của tháng 7/2026. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện nhận định có hơn 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần tới, ngay sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vừa có động thái tương tự.
Kỳ vọng lãi suất tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vọt lên 5,36%, mức đỉnh mới kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tiến sát ngưỡng 5%, cao nhất trong 19 năm.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 34,02 điểm (1,86%) xuống 1.795,21 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 5,69 điểm (2,04%) xuống 272,68 điểm.