Kinh tế Mỹ đối mặt với những “trận gió ngược"

Nước Mỹ đang hứng chịu những "làn gió ngược" mà dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cả năm nay.
Kinh tế Mỹ đối mặt với những “trận gió ngược" ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận xét trên được đưa ra mặc dù theo một báo cáo mới nhất từ Hội đồng cố vấn kinh tế (CEA) của Tổng thống Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa khép lại hai năm có mức tăng việc làm tốt nhất kể từ những năm 1990, với tiền lương đang gia tăng và niềm tin của người tiêu dùng vào nền kinh tế cao hơn so với trong hơn một thập niên qua.

Báo cáo còn đưa ra một số gợi ý nhằm thu hẹp khoảng cách về thu nhập, ví dụ như tăng lương tối thiểu cho người lao động, dù điều này thường bị các nhà làm luật thuộc đảng Cộng hòa phản đối.

Theo báo cáo, việc giá dầu sụt giảm tác động đến đà tăng trưởng kinh tế không nhiều như tiên lượng, chỉ giúp GDP của Mỹ tăng thêm có 0,2% trong năm ngoái. Chủ tịch CEA Jason Furman nhận định nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đã vận hành tốt hơn các nền kinh tế phát triển khác, khi tiền lương tăng 2,5% trong lúc tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5% - mức giảm lớn hơn mọi dự đoán đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế là không ổn định và nhiều người Mỹ không được hưởng lợi từ sự phục hồi này. Báo cáo cũng đề cập đến tình trạng dân số đang tăng chậm lại tại Mỹ, trong khi thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số tại Mỹ đang bước vào tuổi về hưu.

Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống tại Mỹ đang vào giai đoạn nước rút, các ứng cử viên đều nói đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Furman cho rằng chính phủ có thể có nhiều chính sách hỗ trợ cho tăng trưởng, trong đó có việc đầu tư vào giáo dục, hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống…, và thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Thùy Chi (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.