Kinh tế Mỹ đối mặt thách thức kép: Dịch vụ suy giảm, việc làm chững lại

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu mới nhất từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) Mỹ cho biết lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã ghi nhận sự suy giảm đầu tiên kể từ giữa năm 2024, phản ánh tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của chính quyền Trump đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, chỉ số ISM ngành dịch vụ tháng 5/2025 chỉ đạt 49,9%, giảm đáng kể so với mức 51,6% của tháng trước đó. Đáng chú ý, chỉ số đơn hàng mới cũng sụt giảm mạnh xuống 46,4%, so với mức 52,3% của tháng 4, đánh dấu đợt suy giảm đầu tiên trong gần một năm qua.

Ông Steve Miller, Chủ tịch Ủy ban khảo sát ISM, nhận định rằng mặc dù mức độ thu hẹp chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng các số liệu này phản ánh tâm lý lo ngại đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, chính sách thuế quan đang gây áp lực lên chi phí hoạt động, đẩy chỉ số giá lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.

Song song với đó, báo cáo việc làm của ADP cũng cho thấy những dấu hiệu đáng quan ngại khi số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân chỉ tăng 37.000 trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Trong khi ngành dịch vụ vẫn duy trì được đà tăng nhẹ với 36.000 việc làm mới, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin và dịch vụ giải trí, thì ngành sản xuất lại chứng kiến sự sụt giảm 2.000 việc làm, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất và khai khoáng.

Thị trường đang đặc biệt quan tâm đến báo cáo việc làm toàn diện của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6/6. Các chuyên gia dự báo tổng số việc làm phi nông nghiệp có thể tăng thêm 130.000, giảm so với mức 177.000 của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ duy trì ở mức 4,2%.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.