Kinh hoàng biến lợn chết thành lợn mán, lợn quay, thịt hun khói

14 cơ sở giết mổ lợn chết để chế biến thành lợn mán, lợn quay, thịt hun khói… vừa được Bộ NN&PTNT nêu tên cụ thể.

Chiều 11/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Chỉ thị số 3005 về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chỉ thị đã nêu rõ tên, địa chỉ của 14 cơ sở giết mổ tại 14 tỉnh, thành phố có những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ. Các cơ sở giết mổ này đã tiêm thuốc an thần vào lợn, bơm nước vào lợn trước khi giết mổ. Đặc biệt, có cơ sở đã giết mổ lợn bệnh, lợn chết để chế biến thành lợn quay, lợn mán, thịt hun khói, chế biến thực phẩm.

Kinh hoàng biến lợn chết thành lợn mán, lợn quay, thịt hun khói ảnh 1

Danh sách các cơ sở vi phạm.

Kinh hoàng biến lợn chết thành lợn mán, lợn quay, thịt hun khói ảnh 2

Danh sách các cơ sở vi phạm.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố, các cơ quan như: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng…tăng cường kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn các địa phương kiểm soát hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.