Kiến nghị bỏ thủ tục hành chính gây phiền hà DN

Trong điều kiện thuận lợi nhất, một dự án sẽ phải mất ít nhất hơn 5 tháng để hoàn thành các thủ tục hành chính. Trên phạm vi cả nước không có một quy trình thủ tục đầy đủ, thống nhất; mỗi địa phương lại áp dụng những quy trình khác nhau, gây tâm lý e ngại cho nhà đầu tư
Quy trình thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, còn rườm rà, tốn nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Trong điều kiện thuận lợi nhất, một dự án sẽ phải mất ít nhất hơn 5 tháng để hoàn thành các thủ tục hành chính. Trong khi đó, trên phạm vi cả nước không có một quy trình thủ tục đầy đủ, thống nhất từ khâu chuẩn bị đầu tư đến lúc vận hành dự án; mỗi địa phương lại áp dụng những quy trình khác nhau, gây tâm lý e ngại cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.
Kiến nghị bỏ thủ tục hành chính gây phiền hà DN ảnh 1

Người dân đến làm hồ sơ, thủ tục tại UBND quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Đây là nhận định của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính trong thực hiện các dự án đầu tư” do Bộ Tư pháp và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức ngày 7/6 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: Đã có không ít nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy nản lòng vì thủ tục hành chính. Điều đó dẫn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang bị thách thức, cạnh tranh quyết liệt. Việt Nam phải cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, nhiều thủ tục hành chính chồng chéo, trùng lắp về mục tiêu, nội dung quản lý và cơ quan thực hiện; xuất hiện nhiều thủ tục “con” khiến việc thực hiện trở nên phức tạp, kéo dài thời gian hơn quy định. Điều này đã làm giảm khả cạnh tranh của môi trường đầu tư trong nước. Nhiều nhà đầu tư đang gặp tình trạng không rõ thực hiện thủ tục nào trước, thủ tục nào sau, khó xác định phải bắt đầu từ đâu, đến đâu và làm gì để triển khai ý tưởng đầu tư; thời gian đầu tư bị kéo dài, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro không tính toán được. Hệ lụy là tăng chi phí dự án, vốn tự có sẽ bị tồn đọng, hiệu quả đầu tư giảm xuống.

Tại hội thảo, một số doanh nghiệp đã tán thành và hoan nghênh chủ trương cũng như những đề xuất cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp. Nhà nước cần có sự hỗ trợ đối với doanh nghiệp để đẩy nhanh tốc độ dự án.

Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.