Kiên Giang hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 15/4, tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, ông Nguyễn Việt Thông - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng.

Đây là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Việt Thông (phải), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, đại diện cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang bàn giao cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, ông Vũ Ngọc Lý (trái) số tiền trị giá 300 triệu đồng là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Việt Thông đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk trong việc động viên tinh thần bà con gốc Việt trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách (gồm các tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo) yên tâm, ổn định cuộc sống, đặc biệt là trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại Campuchia. 

Thông qua Tổng Lãnh sự quán, ông Nguyễn Việt Thông chuyển lời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang chúc bà con gốc Việt khu vực Tây Nam Campuchia đón Tết Chol Chhnam Thmey vui vẻ, đầm ấm, đồng thời chúc bà con luôn mạnh khoẻ và khắc phục thành công những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây nên.  

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung và Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang nói riêng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý cho biết từ năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Campuchia đến nay, tỉnh Kiên Giang đã ba lần gửi quà hỗ trợ cho bà con. Các món quà của tỉnh Kiên Giang đều hết sức ý nghĩa và kịp thời, góp phần động viên bà con an tâm, ổn định cuộc sống. Qua những món quà này, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia yên tâm rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên bà con trong lúc khó khăn nhất. 

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Đức Hà (Chuon Seiha - thứ hai, bên phải), Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot, đồng thời đại diện cho bà con gốc Việt ở tỉnh Kep đã tiếp nhận 60 triệu đồng là quà tặng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con gốc Việt tại tỉnh Kampot và tỉnh Kep có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng nhân dịp này, ông Hoàng Đức Hà (Chuon Seiha), Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot, đồng thời đại diện cho bà con gốc Việt ở tỉnh Kep đã tiếp nhận 60 triệu đồng là quà tặng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con gốc Việt tại tỉnh Kampot và tỉnh Kep có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong chuyến công tác, Tổng Lãnh sự quán đã gửi tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Kampot và Kep mỗi nơi 5.000 khẩu trang y tế để góp phần giúp hai địa phương này ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.