Kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi

Ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra việc hỗ trợ tiền cho người dân tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm giúp người dân "phục hồi" kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 58 để thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hồ sơ, quy trình thủ tục, thời gian thực hiện được cụ thể hóa, hướng dẫn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với cấp xã, cấp huyện.

Theo kế hoạch này, Quảng Ngãi có trên 365.000 người được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 382 tỉ đồng; trong đó, có khoảng 53.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng các đối tượng là hộ kinh doanh vẫn đang được các huyện, thị xã và thành phố rà soát, tổng hợp và thẩm định.

Phát biểu với đoàn kiểm tra, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, công tác hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Quảng Ngãi đang khẩn trương tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch để hỗ trợ.

Qua rà soát, kiểm tra tại Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nhấn mạnh, người lao động tự do và các công nhân trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn chưa được tỉnh rà soát cụ thể và đến nay vẫn chưa có số liệu tổng thể. Do đó, Quảng Ngãi cần quan tâm và nhanh chóng giúp các đối tượng này được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng nào đã có thống kê, danh sách, Quảng Ngãi cần thực hiện hỗ trợ ngay cho người dân, tránh việc trục lợi hoặc gây khó khăn cho người dân và tránh việc trùng lặp cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh cùng người dân giám sát ngay từ đầu không để xảy ra trục lợi chính sách. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Liên đoàn Lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần thúc đẩy các doanh nghiệp lập danh sách các lao động, đối tượng bị ảnh hưởng để đảm bảo đối tượng nào cũng được hỗ trợ.

Tỉnh cũng cần khẩn trương, hỗ trợ kịp thời các hộ đăng ký thuế và khai thuế; đối với các đối tượng kinh doanh tự do cần phải rà soát, tính toán sao cho hợp lý phù hợp với tiêu chí của Nghị định, Quyết định của Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, Quảng Ngãi cần công khai minh bạch, đúng đối tượng, có sự giám sát của các tổ chức, người dân và làm với tinh thần khẩn trương để hỗ trợ người dân khi dịch đã lắng xuống.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi và cho biết sẽ tổng hợp những kiến nghị này để Chính phủ có hướng giải quyết cụ thể.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.