Kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục mưa lũ tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/10, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai xã miền núi Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân xã Thanh Bồng.

Đoàn công tác đã kiểm tra tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp, xã Thanh Bồng.

Thông tin tới Đoàn công tác, đại diện UBND xã Thanh Bồng cho biết, trên tuyến hiện có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng, với tổng khối lượng hơn 20.000 mét khối đất, đá. Có khoảng 200 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu bị cô lập. Hiện, địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục, mở đường để người và phương tiện di chuyển qua lại tạm thời.

Sau khi nghe địa phương báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của xã Thanh Bồng trong việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ; đồng thời chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh cần phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục các vị trí sạt lở, sớm thông tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông an toàn, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho các hộ dân xã Tây Trà Bồng. 

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên 62 hộ dân với 238 nhân khẩu thôn Trà Linh được sơ tán về ở tập trung tại trường mẫu giáo số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của xã Tây Trà Bồng khi tiến hành sơ tán, di dời dân kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, nhất là ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, xã phải đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân khi tạm trú tại trường học, không để ai bị đói. Về lâu dài, xã cần khảo sát, quy hoạch ngay các khu tái định cư, chuyển người dân về sinh sống; cung cấp cây giống để người dân khôi phục lại hoạt động sản xuất…

Báo cáo từ UBND xã Tây Trà Bồng cho biết, qua thống kê, tuyến Tỉnh lộ 622B đoạn qua thôn Trà Linh có tổng cộng 14 điểm sạt lở lớn, nhỏ; trong đó có 11 điểm đã xử lý tạm thời. Địa phương còn ghi nhận 7 điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 626, đoạn qua thôn Vàng; trong đó có 3 điểm gây tắc đường.

Riêng tại các tuyến đường do xã quản lý xuất hiện 48 điểm sạt lở lớn; trong đó có 19 điểm gây tắc đường. Có 7 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng. Xã cũng đã sơ tán, di dời tổng cộng 185 hộ dân với 696 nhân khẩu vùng có nguy cơ sạt lở núi cao đến nơi tránh trú an toàn.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng.

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.