Kiểm tra tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chiều 10/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ninh Bình) và đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An).
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện dự án với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63,37 km, đi qua hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có mức đầu tư là 12.111 tỷ đồng. Theo các nhà thầu, hiện quá trình thi công dự án đang được gấp rút triển khai, tranh thủ thời tiết thuận lợi nên đã đạt và vượt tiến độ đề ra năm 2021, tiến tới hoàn thành dự án đúng tiến độ trong năm 2022.

Dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP (công - tư) sang đầu tư công. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Đây là 2 dự án trong tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau dài khoảng 2.063 km, quy mô 4 - 6 làn xe, các đoạn cửa ngõ đô thị quy mô 8 - 10 làn xe. Đến nay đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn 756 km chưa đầu tư.

Từ nay đến tháng 4 năm sau sẽ là thời điểm thời tiết thuận lợi để các gói thầu thuộc dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phía Đông đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt với những hạng mục mặt đường. Hiện tại, các Ban Quản lý của dự án cao tốc đã lên kế hoạch tiến độ trong mùa khô, kế hoạch tăng ca, tăng kíp tại công trường. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh thi công đắp đất nền đường, đào cửa hầm, thi công cọc khoan nhồi, cấu kiện đúc sẵn, tập kết vật liệu, xử lý đất yếu…

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc địa phận thành phố Tam Điệp với Phó Thủ tướng và đoàn công tác. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận, các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực và có những kết quả, chuyển biến tích cực trên công trường. Dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các công trường xây dựng đường cao tốc vẫn đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ.

Hai khó khăn, vướng mắc lớn nhất là thiếu vật liệu đất đắp nền và tiến độ giải phóng mặt bằng đã cơ bản được giải quyết. Liên tiếp 2 Nghị quyết 60 và 133 đã được Chính phủ ban hành nhằm giải quyết vấn đề thiếu vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia. Nhiều thủ tục về cấp mỏ mới, nâng công suất mỏ cũ đã được rút gọn. Sau khi có các nghị quyết của Chính phủ, các địa phương đã triển khai cấp phép mới và khai thác các mỏ đất, nâng thêm công suất khai thác. Do đó, từ chỗ thiếu hụt, tới nay đã vấn đề đã được khắc phục, đảm bảo vật liệu đắp nền cho thi công. Các địa phương đã phối hợp tốt, giúp các Ban Quản lý dự án, các nhà đầu tư, nhà thầu trên địa bàn trong vấn đề giải phóng mặt bằng. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị xây dựng khẩn trương dồn lực thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi vượt tiến độ, dự phòng cho việc khó thi công thực hiện dự án vào mùa mưa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trong thời gian tới các địa phương tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà thầu trong quá trình thi công, giải quyết mọi khó khăn để 2 dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi kiểm tra thực địa tại công trường, sáng 11/12, từ điểm cầu Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban về tình hình triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.