Kiểm tra, phân loại sức khỏe để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao các quyết định của Ban Bí thư về việc kiện toàn, bổ sung các Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, được Ban Bí thư quyết định kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng trao các Quyết định chỉ định Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với 12 cán bộ, gồm: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương; một số Thứ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Ngoại giao; Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng; Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị; Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất.

Tại buổi lễ, một số đại biểu cũng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế hoạt động của Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, nâng cao sức khỏe cán bộ; đảm bảo tốt công tác dự phòng; phát hiện bệnh sớm; điều trị bệnh kịp thời; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, làm việc, tập luyện hợp lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, năng suất lao động đối với cán bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.

Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ quan này đã quan tâm đến quy chế hoạt động chuyên môn; quy trình khám, phân loại sức khoẻ định kỳ và thái độ, cách ứng xử trong khi phục vụ cán bộ cấp cao; tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ đợt 1 đối với cán bộ diện Trung ương quản lý. Đặc biệt, Ban đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành quyết định về mẫu phiếu khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ thay các quyết định trước đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ trong tình hình mới, phục vụ cho việc khám sức khỏe định kỳ, khám nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ nay đến cuối năm, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, phân loại sức khỏe để bảo đảm phục vụ tốt đại đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cơ quan này cũng tiếp tục chỉ đạo nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị trong toàn hệ thống…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.