Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới 

Trong hai ngày 27 và 28/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch  COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra tại điểm chốt khu vực cột mốc 465. 

Tại các điểm chốt, Đại tá Phạm Xuân Diệu đã động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát cư dân xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19, mang lại bình yên cho xã hội; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, Đại tá Phạm Xuân Diệu chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra cơ động ở tuyến phía sau, thông tin kịp thời tình hình giữa các tổ chốt phía trước với các tổ chốt phía sau; việc ghi chép các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép phải cụ thể, đầy đủ và rõ ràng nhằm giúp cho công tác truy vết khi có trường hợp mắc COVID-19. Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên khu vực biên giới do mình quản lý.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Đại tá Phạm Xuân Diệu đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đại tá Phạm Xuân Diệu yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.