Kiểm tra công tác giám định, định giá tài sản đối với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham gia Đoàn kiểm tra có Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, Phó trưởng Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đại diện lãnh đạo một số đơn vị. 

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải.

Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá.

Việc kiểm tra được thực hiện trên nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; đảm bảo các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Vụ Tài chính và Vụ Vận tải.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường, Trưởng Đoàn công tác số 6 ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải cũng như tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn của các thành viên Đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh: Mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm tra lần này là tìm ra những nội dung thực hiện tốt nhằm tiếp tục phát huy trong thời gian tới; chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, từ đó làm rõ nguyên nhân và có kiến nghị để xử lý. 

Trưởng Đoàn công tác đề nghị các thành viên Đoàn bám sát yêu cầu, nội dung kế hoạch kiểm tra; qua kiểm tra, theo dõi, đánh giá, nêu rõ những điểm ưu điểm nổi bật và những mặt còn hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đối với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Đại tướng Lương Cường, Trưởng Đoàn công tác đề nghị đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ tiếp tục quán triệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan để phối hợp, cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn; phân công cán bộ đầu mối, người trực tiếp chịu trách nhiệm làm việc với Đoàn công tác để đạt hiệu quả cao nhất.

Ghi nhận, tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn công tác đã nêu tại buổi làm việc, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phân công cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm báo cáo giải trình, chuẩn bị, cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Đoàn trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.