Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương làm việc tại Khánh Hòa

Sáng 17/5, tại thành phố Nha Trang, Đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn công tác, phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác đã công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án tham nhũng về kinh tế, tiêu cực…Công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh việc bảo vệ thành tựu của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch thì việc kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng quan tâm.

Thay mặt Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đề cập những hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Thông qua đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp, định giá tài sản, sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách nhằm đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa các hoạt động giám định tư pháp, tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia để thành lập các văn phòng giám định tư pháp, góp phần thực hiện công tác cải cách tư pháp.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nêu một số ý kiến, kiến nghị bổ sung với Tỉnh ủy Khánh Hòa để làm rõ hơn một số nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo, phục vụ công tác kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra và Tỉnh ủy Khánh Hòa cần chủ động, tích cực, đồng bộ và quyết liệt những yêu cầu đặt ra trong đợt kiểm tra nhưng vẫn giữ nguyên tắc cao nhất là công tâm, không chủ quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Qua công tác kiểm tra phải thể hiện được tinh thần chiến đấu cao, không bao che, không bỏ qua thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức, cá nhân nếu có; thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, vì nhiệm vụ chung của công tác xây dựng Đảng của cả nước nói chung và xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh và tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Việc kiểm tra không được gây cản trở các hoạt động chung của tỉnh Khánh Hòa, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.