Kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng trong khu vực công

Hội thảo “Cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng trong khu vực công - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức ngày 12/12 tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ và nâng cao năng lực thực thi Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc tại Việt Nam” do UNDP tại Việt Nam và Cơ quan Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế hỗ trợ thực hiện.

Tham dự hội thảo có trên 60 nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp luật, tư pháp; đại diện Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan Trung ương khác; các học viện, trường đại học; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình và Hòa Bình.

Tại hội thảo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, thời gian qua, các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích đã từng bước được hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các quy định liên quan đến kiểm soát xung đột lợi ích và có những công cụ cần thiết để kiểm soát xung đột lợi ích như: Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập hiện nay được thiết kế tương đối công phu, bài bản có thể được sử dụng làm căn cứ, cơ sở cho việc kiểm soát xung đột lợi ích; các quy định riêng về kiểm soát quà tặng của cán bộ, công chức; pháp luật đã đưa ra quy định mang tính nguyên tắc về hạn chế việc nhận quà tặng của cán bộ, công chức; các quy định về hạn chế lợi ích kinh doanh cá nhân và công việc làm thêm của cán bộ, công chức người thân trong gia đình cán bộ, công chức ở một số vị trí nhất định.

Tuy nhiên, các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích chưa được đầy đủ và chặt chẽ, còn nằm tản mát ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, chưa tạo được cơ chế đồng bộ về kiểm soát xung đột lợi ích; quy định về phát hiện và xử lý xung đột lợi ích còn có điểm chưa hợp lý; chế tài đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm soát xung đột lợi ích chưa rõ ràng, cơ chế giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm chưa nghiêm... Do đó, việc nghiên cứu, so sánh để đưa ra các khuyến nghị về chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực công tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cũng tại hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi của các đại biểu tập trung đi sâu phân tích chính sách của Đảng và Nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng, chống tham nhũng trong khu vực công; kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam; về tính tương thích của pháp luật Việt Nam so với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; đánh giá kết quả các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam về xung đột lợi ích; đồng thời, đề xuất, khuyến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích; nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi chính sách, pháp luật và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.