Kích cầu vận tải đường sắt với du lịch di sản dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Trong khi ngành hàng không đang thực hiện cắt giảm nhiều đường bay trong nước, ngành đường sắt liên tục bổ sung các chuyến tàu, cũng như đổi mới giao diện các đoàn tàu nhằm gắn vận tải đường sắt với du lịch di sản, đáp ứng nhu cầu hành khách dịp cao điểm nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5.
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan, trải nghiệm dịch vụ của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung". Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Bên cạnh các đoàn tàu Bắc - Nam chạy hàng ngày SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE21/22, SNT1/2, ngành đường sắt liên tục bổ sung các tàu khu đoạn phía Nam giữa Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết từ ngày 24/4 - 3/5.

Dịp này, ngành đường sắt liên kết cùng các đơn vị thanh toán trực tuyến như ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử: VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay... dành cho hành khách nhiều ưu đãi, khuyến mại mua vé.

Bên cạnh đó, để kích cầu vận tải đường sắt với du lịch di sản, ngành đường sắt phối hợp với các địa phương cải tiến dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Mới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng UBND Thành phố Huế đã ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" và quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm, đã được thay mới toàn bộ ghế ngồi trước đây bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Điểm nhấn của đoàn tàu là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với nội thất cung đình Huế. Đối với toa xe cộng đồng, họa tiết trang trí là hình ảnh ngói âm dương cổ kính của Cố đô Huế, Phố cổ Hội An hay những chiếc đèn lồng được tái hiện thông qua nghệ thuật cẩn khảm xà cừ và gốm xanh lam, để phục vụ du khách trong nước và khách du lịch quốc tế.

Mỗi toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn LED, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Ngành đường sắt cũng phối hợp với các địa phương như Huế công nhận Ga Huế là điểm du lịch, đưa nhà ga Huế không chỉ là nơi trung chuyển, mà là một điểm đến trải nghiệm mang giá trị lịch sử, kiến trúc. Qua đó thu hút thêm hành khách và kích thích nhu cầu đi tàu, góp phần nâng cao vị thế của ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ khi vận hành năm 2024, đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với trên 2.800 chuyến tàu. Đơn vị vận tải cũng đã phối hợp với hơn 140 đơn vị lữ hành kích cầu, liên kết du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung.

Đoàn tàu cũng đã được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”, khẳng định hướng đi mới của ngành đường sắt trong việc phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, gắn hình thức vận tải đường sắt với thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.