Khuyến khích nông dân đa dạng con nuôi thủy sản để tăng thu nhập

Năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh dự báo tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt khoảng 195.000 tấn, tăng khoảng 3.000 tấn so năm 2023, vượt kế hoạch đề ra 7,19 % về tăng giá trị sản xuất và giá trị sản xuất đất nuôi trồng thủy sản hơn 410 triệu đồng/ha/năm.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao của người dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, bình quân mỗi năm nông dân vùng ven biển nuôi thủy sản khoảng hơn 60.000 ha; trong đó, có khoảng 32.000 ha nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh luôn khuyến khích nông dân ở các huyện vùng ven biển đa dạng con nuôi thủy sản thay thế cho 1 vụ nuôi tôm trong năm theo mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, nhằm tránh thiệt hại rũi ro, đảm bảo nguồn thu nhập bền vững.
 
Các con nuôi thủy sản vùng nước mặn và lợ thay cho 1 vụ tôm được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân, như: cua biển, nuôi xen canh các loại cá chẽm, cá đối, cá chốt, sò huyết… Đây là phương thức hạn chế rủi ro nuôi 2- 3 vụ  tôm theo mô hình thâm canh, bán thâm canh chưa đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật và ứng phó được điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh và giá tôm thương phẩm thường giảm thấp khi nguồn cung vượt cầu.
 
Ông Trần Quốc Đoàn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duyên Hải cho biết, hơn 5 năm nay, nhiều nông dân trong huyện đã đa dạng con nuôi thủy sản thay thế cho nuôi vụ tôm thứ 2 hoặc thứ 3 trong năm để thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho nông dân. Cụ thể, mô hình nuôi sò huyết trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến tại huyện Duyên Hải, cho năng suất đạt bình quân trên 4,4 tấn/ha, với giá sò huyết thương phẩm bán ra ở mức 80.000 đồng/kg, hộ nuôi lãi ròng 145 triệu đồng/ha chỉ sau 4 - 4,5 tháng nuôi.
 
Hay như mô hình nuôi 1 vụ tôm sú – 1 vụ nuôi vọp trong ao nuôi tôm sú bán thâm canh của một số hộ nông dân ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải tăng thêm lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình nuôi vọp trong ao tôm chỉ tốn tiền con giống, không tốn công chăm sóc, cũng không cần phải cho ăn vì có nguồn bã bùn hữu cơ tồn dư đáy ao từ vụ nuôi tôm nên vọp vẫn phát triển rất tốt. Bình quân diện tích 1 ha ao nuôi tôm, có thả nuôi lượng vọp giống 80.000 - 90.000 con giống, sau 6 tháng nuôi, sản lượng vọp thu hoạch khoảng 2 – 2,2 tấn, bán với giá vọp từ 25.000-30.000 đồng/kg.
 
Cùng với đó, mô hình thủy sản sinh thái theo phương thức nuôi kết hợp rừng – tôm sú – cá – cua biển đem lại lãi ròng đến hơn 90 %, nhờ người nuôi chỉ tốn tiền mua con giống, không tốn chi phí thức ăn, thuốc thú y thủy sản...Việc thu hoạch mô hình thủy sản sinh thái, người nuôi chủ động chọn lựa tôm sú, cá , cua đạt kích cỡ, trọng lượng  để bán được giá cao, không bị thất thu khi gặp giá thị trường giảm thấp. Các loại thủy sản thương phẩm như: tôm sú, cá, cua biển được nuôi sinh thái luôn được thương lái đặt hàng thu mua cao hơn các loại thủy sản nuôi theo công nghiệp, bán công nghiệp từ 25 – 30 %. Bình quân 1 kg tôm sú (loại10 - 12 con/kg) nuôi sinh thái có giá ổn định mức 350.000 đồng/kg, cua biển 350.000 – 450.000 đồng/kg (loại 2 – 3 con/kg).
 
Theo ông Lê Văn Đông, mùa vụ nuôi thuỷ sản vùng ven biển trong tỉnh năm 2024 toàn tỉnh đã thả nuôi hơn 56.500 ha, tăng hơn 2.000 ha so cùng kỳ; trong đó diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ khoảng hơn 33.300 ha. Hiện tại, nông dân vùng ven biển trong tỉnh đang vào mùa vụ thu hoạch cuối vụ để chuẩn bị cho mùa vụ nuôi trồng thủy sản mới.
 
Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2025, sản lượng nuôi trồng vùng ven biển đạt khoảng hơn 200.000 tấn, góp phần đưa giá trị tăng thêm ngành thuỷ sản đạt mức tăng trưởng bình quân 5%/năm. Ngành nông nghiệp tỉnh đang xúc tiến rà soát lại quy hoạch, tăng cường hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ trong nuôi thuỷ sản cho nông dân để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh chủ trương cho các địa phương ven biển đẩy mạnh khai thác khoảng 50.000 ha đất ven biển và 15.000 ha đất bãi bồi, cồn nổi để đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, nhằm tạo giá trị gia tăng, giúp nông dân tăng thu nhập bền vững.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.