Gói tín dụng lâm thuỷ sản có thể được nâng lên tới 60.000 tỷ đồng

"Gói tín dụng cho vay đối với lĩnh vực xuất khẩu thủy hải sản hiện giải ngân được 36.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu so với quy mô là 30.000 tỷ đồng. Sáng 7/9, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo chung và dự kiến sẽ tiếp tục tăng số dư của gói này lên khoảng 50.000 - 60.000 tỷ đồng”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú chia sẻ tại họp báo Chính phủ chiều 7/9.
Chú thích ảnh
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trả lời báo giới tại họp báo Chính phủ chiều 7/9. Ảnh: VGP.

Tính đến nay, dư nợ tín dụng tăng 7,75% và khả năng NHNN sẽ đạt được mục tiêu năm 2024 là khoảng 15%. Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, những tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm, có thời điểm âm tới 2% trong 3 tháng đầu năm. Từ tháng 4/2024 trở đi, tăng trưởng tín dụng khá tích cực. Tăng trưởng trong tháng 7 và tháng 8/2024 đạt khá hơn. Nếu như vào thời điểm này năm 2023, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 5,33% và cuối năm 2023 vẫn đạt được con số mục tiêu là 13,71%.

“Năm nay, với tốc độ cũng như xu hướng chung của nền kinh tế và đặc biệt so với trước kia, tình hình khởi sắc rất nhiều, tốc độ tăng trưởng trên các mục được đánh giá là rất tích cực, chúng tôi tin rằng: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 sẽ đạt được 15%”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú kỳ vọng.

Đại diện NHNN cho rằng: Mục tiêu tăng trưởng 15% chỉ là định hướng trong điều hành, không phải con số áp đặt. Quan trọng nhất lúc này là làm sao toàn hệ thống ngân hàng tập trung tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp, người vay vốn mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh để góp phần tăng trưởng nền kinh tế. 

“Ngay từ cuối năm 2023, NHNN đã phân bổ hết chỉ tiêu 15% cho tất cả các ngân hàng để các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động trong cấp tín dụng; thứ hai, đã có các biện pháp để từng bước hạ lãi suất. Theo số liệu hiện nay, lãi suất đã giảm khá tích cực. Lãi suất hiện nay cho vay những khoản mới trung bình là 6,23%, giảm 0,86% so với cuối năm 2023; lãi suất huy động là 3,84%, tăng 0,23%, ở mức nhỏ với một số NHTM nhỏ. Có thể nói lãi suất huy động tăng, nhưng lãi suất cho vay giảm; đồng nghĩa các ngân hàng đã chia sẻ với doanh nghiệp rất nhiều”, Phó Thống đốc cho biết.

Thời gian qua, tỷ giá rất ổn định. Mức mất giá của đồng tiền đến nay mới chỉ có 1,5%, thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Phía NHNN sẽ tiếp tục duy trì tỷ giá ổn định, hợp lý và thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài.

Thanh khoản cho nền kinh tế và thanh khoản các tổ chức tín dụng (TCTD) đồng thời giảm, tức là khả năng cho vay của các NHTM hiện nay, kể cả room (hạn mức) tín dụng cũng như nguồn lực, nguồn vốn thanh khoản đều đủ cho nhu cầu vốn tín dụng. “Quan trọng lúc này là tăng khả năng hấp thụ nhu cầu vốn vay. Ngoài ra cũng  cần nhiều chính sách giải pháp vĩ mô khác đồng hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hấp thụ vốn tín dụng”, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

“Gói tín dụng cho vay mua và đầu tư xây nhà ở xã hội 140.000 tỷ đồng cũng sẽ tiếp tục được tăng thêm ưu đãi, lãi suất giảm thêm 1% nữa thành 3%, thời hạn kéo dài từ 5 lên 10 năm để giúp người mua nhà có điều kiện tiếp cận, cũng như giải ngân tích cực gói này", ông Đào Minh Tú chia sẻ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.