Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao lợi nhuận gấp 7 - 10 lần

Tại Trà Vinh, nông dân nuôi tôm vùng nước mặn và lợ đang phấn khởi nhờ giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng đã tăng trên mức bình quân 10.000 đồng/kg đúng vào thời vụ thu hoạch tôm nuôi tập trung.
Chú thích ảnh
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao của người dân thị xã Duyên Hải. Ảnh (tư liệu): Thanh Hòa/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu, đại lý chuyên thu mua thủy sản ở Phường 1, thị xã Duyên Hải cho biết: Giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở thị trường tỉnh Trà Vinh đã tăng thêm ở 10.000 đồng/kg và giữ mức ổn định gần 4 tuần nay. Cụ thể, giá tôm sú loại 20 con/kg được thu mua tại ao 190.000 đồng/kg, loại 30 con/kg mua vào 135.000 - 140.000 đồng/kg, loại 40 con có giá 100.000 - 110.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg giá mua 165.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giá mua 140.000 đồng/kg, loại 50 con có 120.000 đồng/kg. trong hơn 2 tuần nay.
 
Theo Nguyễn Thị Thu, giá tôm nguyên liệu tăng và giữ ổn định gần tháng nay là nhờ các nhà máy chế biến thủy sản trong tỉnh Trà Vinh và nhiều nhất là các nhà máy lớn tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đang có nhu cầu nguồn tôm sú, tôm thẻ nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất chế biến nên giữ giá thu mua nhằm thu hút nguồn tôm nguyên liệu cho nhà máy.
 
Ông Lê Văn Hữu ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang cho biết: Năm nay hầu hết người nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở các vùng nước mặn và lợ trong tỉnh Trà Vinh đều có lợi nhuận khá. Thời tiết, môi trường nước, giá thức ăn cho tôm, thuốc thú y thủy sản đều ổn định và khá thuận lợi, nên đại đa số người nuôi tôm không bị tỷ lệ hao hụt nhiều, chi phí không tăng cao, nuôi đạt năng suất.
 
Với giá tôm như hiện tại người nuôi tôm lợi nhuận đạt bình quân 35.000 - 40.000 đồng/kg so với giá thành sản xuất. Riêng đối với những hộ nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao lợi nhuận tăng thêm gấp 5 - 7 lần nhờ năng suất đạt 55 - 70 tấn/ha, cao gấp 7 - 10 lần so nuôi thâm canh bình thường.
 
Theo ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến nay, nông dân trong tỉnh đã thả nuôi tôm sú hơn 24.340 ha, đạt gần 104 % so kế hoạch năm, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng hơn 7.420 ha đạt hơn 96 % kế hoạch. Hiện là thời điểm nông dân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng vào vụ thu hoạch tập trung, ước tổng sản lượng tôm nuôi đã thu hoạch gần 82.000 tấn; trong đó, lượng tôm thẻ chân trắng đã thu hoạch hơn 73.000 tấn đạt gần 88 % kế hoạch năm. Dự báo sản lượng tôm nuôi vùng nước mặn và lợ của tỉnh trong năm 2024 sẽ tăng cao, nhờ diện tích nuôi tôm thâm canh mật độ cao đạt 2.508 ha, tăng gấp 2,4 lần so năm 2023.
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết: Tỉnh Trà Vinh đề ra mục tiêu đến năm 2025, đưa sản lượng nuôi trồng vùng ven biển đạt khoảng hơn 200.000 tấn/năm, góp phần đưa giá trị tăng thêm ngành thuỷ sản đạt mức tăng trưởng bình quân 5%/năm. Ngành nông nghiệp tỉnh đang xúc tiến rà soát lại quy hoạch; ưu tiên phân bổ và có chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong nuôi thuỷ sản, để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.  
 
UBND tỉnh Trà Vinh đã chủ trương cho các địa phương ven biển thực thi các chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh để mời gọi doanh nghiệp đầu tư, khai thác khoảng 50.000 ha đất ven biển và 15.000 ha đất bãi bồi, cồn nổi để đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, nhằm tạo giá trị gia tăng.
 
Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tại các vùng ven biển của tỉnh có khoảng 15.000 ha nuôi thuỷ sản thâm canh theo hướng sạch, có chỉ dẫn địa lý; trong đó, có 1.100ha nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.