Không tuân thủ khuyến cáo, nhiều diện tích lúa vụ 3 thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng hạn mặn, nhiều ruộng lúa vụ 3 tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre không trổ bông, cháy lá, xơ xác bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù chính quyền địa phương yêu cầu nông dân không gieo sạ lúa vụ 3 nhưng nhiều hộ dân vẫn gieo sạ do giá lúa hiện nay tăng cao.
Chú thích ảnh
Ruộng lúa thiếu nước không trổ đồng. 

Theo ông Nguyễn Văn Chí, xã Phong Nẫm, hiện tại 8 công đất (8.000 m2) trồng lúa của gia đình bị thiệt hại hoàn toàn do nước mặn ảnh hưởng. Cây lúa không trổ bông héo lá hơn nửa tháng qua. Ông Chí chia sẻ, hiện tại độ mặn tuyến kênh nội đồng đã lên hơn 3 phần nghìn, không thể bơm vào ruộng. Ông Chí đành thuê máy cắt để phá bỏ, gieo sạ lại khi mùa mưa đến.

Ông Chí cho hay, ngành chức năng có khuyến cáo không gieo sạ vào vụ này, tuy nhiên, năm trước gia đình ông gieo sạ không bị ảnh hưởng. Cùng với đó, giá lúa hiện nay tăng cao, nông dân mong muốn sẽ có thu nhập nếu gieo sạ thành công. Hơn nữa, nếu không gieo sạ bỏ đất hơn 4 tháng, không làm gì để có kinh tế trong các tháng này. Do đó, gia đình ông đành chấp nhận rủi ro để gieo sạ, mỗi công đất (1.000 m2/công) hiện nay thiệt hại chi phí từ 1 - 1,2 triệu đồng/công.

Chú thích ảnh
Nông dân thăm ruộng bị cháy xác sơ do hạn, mặn. 

Ông Diệp Kim Khoa, xã Phong Nẫm cho hay, nhiều hộ gieo sạ sớm lúa cũng trổ bông nhưng năng suất chỉ đạt từ 20 - 30%, tiền bán lúa không đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch. Nhiều hộ dân tận dụng cắt về cho bò ăn, tuy nhiên nhiều ruộng bị nhiễm mặn rơm cắt về bò cũng không ăn. Hiện nông dân cho cắt để đốt rơm, rạ chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Ông Khoa lo lắng, với thời tiết hiện nay, do nước mặn đã nhiễm vào ruộng lúa, nên nếu mưa xuống phải chờ thời gian cho mặn giảm bớt mới dám gieo sạ, tình hình này làm lỡ vụ lúa vào năm nay.

Theo Chủ tịch xã Phong Nẫm Hồ Văn Trí, toàn xã có hơn 34 ha lúa gieo sạ ngoài quy hoạch bị ảnh hưởng hạn mặn. Ông Trí cho hay, chính quyền địa phương tích cực khuyến cáo người dân không gieo sạ lúa vụ 3, tuy nhiên do lợi ích kinh tế nhiều hộ dân vẫn gieo sạ, địa phương đã cho hộ dân ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu gieo sạ bị ảnh hưởng.

Mặt khác, để hỗ trợ nông dân, chính quyền địa phương cho đóng cống, làm đập tạm ngăn mặn. Tuy nhiên, do vụ lúa nông dân gieo sạ trễ, mùa vụ kéo dài nên bị ảnh hưởng hạn mặn. Một số diện tích gieo sạ sớm lúa vẫn có năng suất, thiệt hại 30 - 40%.

Chú thích ảnh
Nông dân cắt lúa bị ảnh hưởng hạn, mặn cho bò ăn. 

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre, đến thời điểm hiện tại, trong 7.730 ha lúa xuống giống vụ 3 tại các địa phương đã thu hoạch 7.685 ha; 45 ha lúa trổ, chín 45 ha; ước năng suất đạt 54,7 tạ/ha, sản lượng đạt 42.037 tấn. Hơn 30 ha lúa gieo sạ ngoài vùng quy hoạch tại xã Phong Nẫm bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn mặn.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.