Không quân Nga tấn công các mục tiêu IS ở miền Đông Syria

Ngày 26/11, 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.
Không quân Nga tấn công các mục tiêu IS ở miền Đông Syria ảnh 1

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga trong chiến dịch không kích các mục tiêu của IS tại Aleppo và Deir ez-Zor và Idlib ở Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, sau khi cất cánh từ một sân bay nằm trong lãnh thổ nước này, 6 máy bay trên đã tấn công một số "thành trì" cũng như những nơi tập trung nhiều tay súng IS ở thung lũng Euphrates. 
Các máy bay không người lái Nga đã ghi nhận mọi mục tiêu đều đã bị tiêu diệt. Các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S đóng tại căn cứ Khmeimim ở phía Tây Syria cũng đã  tham gia hỗ trợ các máy bay ném bom của Nga triển khai các cuộc không kích nhằm tiêu diệt các sào huyệt của IS. 
Từ đầu tháng 11 này, quân đội Nga đã tiến hành hành hàng chục vụ không kích nhằm vào các phần tử khủng bố ở Syria. Deir Ezzor là một trong những địa bàn hoạt động cuối cùng của IS trên lãnh thổ Syria sau khi tổ chức này bị đánh đuổi khỏi thành phố Raqa, nơi từng được coi là "thủ đô" của IS. Đây cũng là khu vực nhiều dầu mỏ từng bị IS chiếm đóng hoàn toàn và là nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho tổ chức này. 
Cho tới nay, sau khi chịu các cuộc không kích liên tiếp của quân đội Nga và các cuộc tấn công của Các Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, tổ chức này chỉ còn kiểm soát khoảng 9% diện tích khu vực. 
Cùng ngày, quân đội chính phủ Syria cũng đã không kích khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damacus. Các cuộc không kích nhắm vào nhiều địa điểm tập trung các tay súng IS tại làng Mesraba, Madira và thị trấn Douma. 
Kể từ năm 2013, sau khi xung đột nổ ra giữa quân chính phủ và phe nổi dậy, khu vực Đông Ghouta đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo sâu sắc, người dân thiếu lương thực và thuốc chữa bệnh trầm trọng. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới khu vực cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng bạo lực vẫn chưa được kiểm soát bất chấp các lệnh ngừng bắn.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.