Không quân Nga triệt phá 790 căn cứ khủng bố ở Syria

Trong tuần qua, Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã thực hiện 330 đợt không kích, triệt phá 790 căn cứ của các nhóm khủng bố quốc tế tại Syria.
Không quân Nga triệt phá 790 căn cứ khủng bố ở Syria ảnh 1

Khói bốc lên trong chiến dịch chống phiến quân IS của các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria ở thị trấn Salamiyah, cách tỉnh Hama 33km về phía đông nam ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/9, hãng tin Ria Novosti, dẫn nguồn tin của Lực lượng vũ trang Nga cho biết cũng trong khoảng thời gian này, không quân Nga còn thực hiện hơn 170 chuyến bay trinh sát và phát hiện được hơn 520 căn cứ khủng bố.

 

Đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Deir-ez-Zor. Đây là chiến thắng có quy mô lớn nhất trong vòng 3 năm qua.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).