Xem loạt video không quân Nga dội bom khủng bố ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 đã công bố các đoạn video ghi lại cảnh các lực lượng không quân nước này dội bom các mục tiêu khủng bố và các phương tiện chiến đấu của chúng ở Syria.

Video không quân Nga không kích phá hủy một kho vũ khí của khủng bố:

Theo đài RT, các đoạn video được quay lại bằng máy bay do thám và máy bay không người lái giám sát các cuộc không kích ở Syria. 4 đoạn video không ghi ngày tháng cho thấy Không quân Nga không kích nhằm vào các khu vực do khủng bố kiểm soát ở Syria.

Video một sở chỉ huy khủng bố bị san bằng:

Không kích nhằm vào trụ sở của khủng bố ở một địa điểm không xác định:

Một số phương tiện có thể được nhìn thấy phía trước tòa nhà trước khi một quả bom dội trúng mục tiêu.


Đoạn video cuối cho thấy một phương tiện chiến đấu của khủng bố bị không kích:

Chỉ trong 2 ngày qua, lực lượng không quân Nga đã tiêu diệt 7 chỉ huy mặt trận của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại bờ phía Đông của sông Euphrates ở Syria. 

Cùng ngày 3/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết trong số những tay súng IS bị tiêu diệt có Abu Isl al-Kazaki, người gốc Kazakhstan, đối tượng điều phối các đơn vị tấn công của IS ở thung lũng Euphrates. Tổng cộng 304 tay súng IS bị tiêu diệt và ít nhất 170 tên bị thương. 

Ngoài ra, lực lượng không quân Nga còn phá hủy Trung tâm tập huấn và đào tạo lính đánh thuê nước ngoài, 3 cơ sở chỉ huy và 9 cứ điểm của lực lượng khủng bố, 8 xe tăng, 4 kho đạn dược cùng nhiều loại vũ khí khác.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, những đòn đánh hiệu quả của lực lượng không quân Nga cho phép quân đội Syria tiếp tục giải phóng vùng lãnh thổ dọc Euphrates từ tay khủng bố.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.