Không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông

Bầu không khí tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia sáng 15/3 rất khẩn trương, tập trung một cách cao độ để cập nhập liên tục số liệu về tình hình trên khắp cả nước.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Theo cập nhật trên hệ thống bảng điện tử, vào khoảng hơn 10 giờ toàn quốc ghi nhận gần 30 triệu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Một số địa phương, chỉ sau 3 tiếng kể từ khi bắt đầu bầu cử đã ghi nhận có 50% cử tri đi bầu. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có chia sẻ nhanh với phóng viên về tình hình bầu cử sáng 15/3.

Qua các số liệu liên tục cập nhật tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tại Nhà Quốc hội, bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức bầu cử trong sáng 15/3?

Đúng 7 giờ sáng nay, đồng loạt tất cả các điểm bỏ phiếu đã tiến hành khai mạc, rất nhiều điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng, trong đó tỉnh Gia Lai và Tây Ninh là 2 địa phương có nhiều đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5 - 6 giờ sáng, như Gia Lai có hơn 1.000 điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng.

Lễ khai mạc đã được triển khai trang trọng, nghiêm túc, an toàn, đúng thành phần, diễn ra trong không khí của ngày hội non sông. Tất cả cử tri đến điểm bỏ phiếu với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, trang phục trang trọng, nhiều phụ nữ mặc áo dài… Có thể nói, lễ khai mạc đã được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia với trình tự, thủ tục rất nghiêm túc như: Việc hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu… được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.

Thưa Phó Chủ tịch Quốc hội, bà đánh giá tiến độ bầu cử diễn ra như thế nào qua số liệu về công tác bầu cử tính đến 10 giờ sáng 15/3?

Theo báo cáo của các địa phương, đến 10 giờ sáng 15/3, 9 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 50%, trong đó có tỉnh Lào Cai đạt gần 70%; nhiều nơi đạt trên 40%. Theo bảng điện tử được cập nhật liên tục đến hơn 10 giờ cùng ngày, tính chung cả nước đạt 40% cử tri đi bỏ phiếu.

Không khí ngày bầu cử thật sôi động, từ cờ hoa cho đến lòng người đã hòa quyện vào nhau thực sự là ngày hội non sông. Tất cả các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương đều đã tham gia điểm bỏ phiếu tại nơi cư trú hoặc nơi công tác, đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Chúng tôi rất xúc động khi biết có cụ Dương Thị Sáo, 109 tuổi ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thuỷ, Quảng Trị, cụ đã tham gia khai mạc bầu cử và bỏ lá phiếu đầu tiên cùng lãnh đạo địa phương.

Đối với cử tri trẻ, có bạn Phạm Minh Hoàng ở đơn vị bầu cử số 12 của Hải Phòng chắc chắn không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Lá phiếu ngày hôm nay cũng là phần thưởng sinh nhật đúng ngày Hoàng 18 tuổi. Hoàng đã thực hiện quyền bầu cử của mình đúng ngày trọng đại của đất nước, chắc chắn là kỷ niệm rất đẹp và không bao giờ quên được.

Chúng tôi thấy rằng, trong ngày bầu cử "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Chiều hôm qua (14/3), tại các tỉnh phía Bắc trời hơi mưa nhưng sáng nay trời rất đẹp; thời tiết, sự trang hoàng, không khí sôi nổi, hân hoan của nhân dân ở tất cả các ngả đường, ngõ phố đổ dồn về các địa điểm bầu cử, chúng tôi thấy đúng là ngày bầu cử 15/3 thực sự là "Ngày hội của non sông", cũng là ngày bầu cử đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh!

Hoàng Hoa - Đỗ Bình/TTXVN - thực hiện

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.