Không ghi nhân thêm ca mới mắc COVID-19 trong chiều 15/4

Tính đến 18 giờ ngày 15/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên số mắc là 267 ca. Cũng trong ngày đã có thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh.
Chú thích ảnh
Tăng cường phòng dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Đến hiện tại Việt Nam ghi nhân tổng số ca mắc COVID-19 là 267 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9%; 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 68.049 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 471; cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.413; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 56.165 trường hợp.

Tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, đến ngày 15/4 có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN145 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ; BN235 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, BN91 là bệnh nhân nặng đã có chuyển biến tích cực; có dấu hiệu lâm sàng tích cực, đã nhận biết xung quanh mặc dù đang duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua), SpO2 99%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn (1.100 ml/24 giờ).

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là13 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 06 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.