Không để hộ khó khăn không có quà Tết

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và tặng quà Tết cho người dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

 Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang với những kết quả đạt được năm 2023. Hậu Giang là tỉnh còn khó khăn nhưng đã đoàn kết, thực hiện phát triển kinh tế năm 2023 đạt 12,27%, đứng thứ 2 cả nước và hai năm liên tiếp đứng vị trí thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thu ngân sách của tỉnh đạt 6.527 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng/người/năm.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ ấn tượng với việc tỉnh Hậu Giang quan tâm chăm lo cho người nghèo, gia đình khó khăn, chính sách như xây dựng hơn 2.000 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, trường, trạm giao thông. Điểm nổi bật đối với Hậu Giang là một tỉnh nghèo, đa số người dân sống bằng nông nghiệp nhưng tỉnh đã nỗ lực vươn lên. Những dịp lễ, Tết, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, các thành phần kinh tế để chăm lo cho gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hậu Giang tiếp tục thực hành tiết kiệm theo gương Bác để giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, ấp không còn hộ nghèo, xóa nghèo bền vững. Với sự chung tay, hỗ trợ, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa, không để hộ nghèo, hộ khó khăn không có quà Tết.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với tiềm năng và lợi thế, Hậu Giang sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tiếp tục chăm lo cho người nghèo tốt hơn nữa.

Chú thích ảnh
Tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tặng nhiều phần quà Tết cho 500 người dân thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.