'Tết Nhân ái' - kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương

Ngày 16/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 và phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo. Chương trình nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, huy động tối đa nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái Tết đầm ấm trên tinh thần "không để người dân nào không có Tết".
Chú thích ảnh
Trao 30 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 12 nghìn hộ nghèo, trên 18 nghìn hộ cận nghèo, hơn 13 nghìn người khuyết tật, hơn 2.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 35 nghìn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể nhân dân chung tay ủng hộ Chương trình "Tết Nhân ái" và Quỹ Nhân đạo để địa phương có thêm điều kiện, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có một cái Tết đủ đầy hơn. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện hiệu quả Phong trào "Tết Nhân ái" và sử dụng Quỹ Nhân đạo đúng mục đích, đối tượng, quy định của pháp luật...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Chương trình đóng góp ủng hộ Quỹ nhân đạo. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Nông Bích Thuận mong rằng, toàn thể nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Nhân đạo và Phong trào "Tết Nhân ái" để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, những người dễ bị tổn thương đều có quà, vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, an toàn, tiết kiệm. Hội Chữ thập đỏ tỉnh là đầu mối tiếp nhận mọi sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhằm phục vụ hoạt động nhân đạo và trao quà Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Tại Chương trình, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện đã đăng ký, ủng hộ Quỹ Nhân đạo và Phong trào "Tết Nhân ái" trên 6,2 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Chương trình tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm quà và tiền mặt.

Chú thích ảnh
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” và Quỹ nhân đạo tỉnh Lạng Sơn tại Chương trình. 

Năm 2023, tại Chương trình "Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão và phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận gần 3,5 tỷ đồng từ 143 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Với số kinh phí đó, Hội Chữ thập đỏ tham mưu, triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ gần 7.000 lượt gia đình, lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; dành hơn 13 tỷ đồng trao quà Tết cho trên 28.000 đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công.

Tin, ảnh: Anh Tuấn

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.