Không để có khoảng trống pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm xem xét, thảo luận về một số nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Tham dự có các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Hội nghị nhằm xem xét, cho ý kiến vào các nội dung, như: Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 51-QĐ/TW ngày 29/12/2021 của của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cho ý kiến về Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Đảng bộ cơ sở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để xem xét, cho ý kiến về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; xem xét, cho ý kiến về vị trí đóng quân của Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham mưu giúp Quân ủy Trung ương hoàn thiện Đề án về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; kiên quyết không để có khoảng trống về pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, làm rõ nhiều nội dung; đề xuất ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm các dự thảo báo cáo chất lượng, phù hợp, sát thực tế, đạt hiệu quả cao khi áp dụng.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.