Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025

Ngày 28/11, Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố nhất trí với báo cáo đánh giá trong năm 2024. Đồng thời cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thành phố tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo sẵn sàng tâm thế, tư thế và dự đoán đúng tình hình để tránh bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu...

Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần sẵn sàng chiến đấu, dự báo kỹ, sát và có kế hoạch trong những tình huống; phối hợp chặt chẽ nâng cao khả năng phòng, chống, khắc phục thích ứng, giải quyết các tình huống xảy ra trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Thành phố tập trung chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật, nhất là quan tâm đến đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ công nghệ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân sự Thành phố trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ quân sự Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 để góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII của Thành phố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố báo cáo dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cụ thể như: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương mới, đề án, dự án chiến lược về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa, thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Nghị quyết yêu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và năng lực cụ thể hóa, thực hiện ở các cấp. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.